Gia tăng trẻ nhập viện do mắc bệnh đường hô hấp

VTV Digital-Thứ tư, ngày 01/02/2023 19:50 GMT+7

VTV.vn - Vài ngày qua, số lượng bệnh nhi nhập viện có xu hướng gia tăng, phần lớn là mắc các bệnh về đường hô hấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, 1 tuần trở lại đây, số lượng trẻ thăm khám, nhập viện điều trị tăng gần 50% so với thời điểm cận Tết. Đáng nói, phần lớn các bệnh nhi đều mắc các bệnh đường hô hấp.

Theo các bác sĩ, ngay sau Tết là thời gian giao mùa chuyển từ Đông sang Xuân. Thời tiết thay đổi làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là ở các bạn nhỏ có sức đề kháng chưa cao.

Để phòng bệnh hô hấp thời điểm giao mùa, việc giữ ấm đầu, mặt, cổ, bàn tay, bàn chân cho trẻ được các bác sĩ nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cha mẹ cần cho trẻ uống đủ nước, chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp cần thăm khám kịp thời, tránh việc tự ý mua thuốc, điều trị tại nhà.

Chủ động phòng các bệnh đường hô hấp cho trẻ vào mùa đông Chủ động phòng các bệnh đường hô hấp cho trẻ vào mùa đông

VTV.vn - Các bệnh hô hấp ở trẻ nếu không được điều trị hoặc điều trị không dứt điểm rất dễ chuyển thành mạn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước