Giá trị lịch sử, văn hóa trong lễ hội Đền Hai Bà Trưng

Minh Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/02/2015 20:02 GMT+7

1975 năm đã qua đi nhưng thần tích Hai Bà Trưng đánh giặc vẫn còn lưu truyền trong đời sống hôm nay như một bài học về lịch sử bảo vệ Tổ quốc của tiền nhân.

Tương truyền, mùa xuân năm 40 sau Công nguyên, tại huyện Mê Linh (Hà Nội), Hai Bà Trưng đã khởi quân đánh tan quân xâm lược Đông Hán, lập Quốc xưng vương. Theo thông lệ, đúng ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch, tại di tích lịch sử Quốc gia đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, nhân dân lại thành kính dâng lễ, mở hội tưởng nhớ hai bà và kỷ niệm ngày tế cờ khởi nghĩa cách đây 1975 năm.

Theo thông lệ cứ 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 0 và 5, người dân lại tổ chức rước kiệu Hai Bà Trưng cùng với tứ vị thành hoàng làng Hạ Lôi và thánh cốt Tung – một danh tướng từ thời Hùng Duệ Vương. Sau lễ, nhân dân mở hội với nhiều trò chơi dân gian, diễn xướng tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô hơn trong không gian sạch sẽ, văn minh khiến người dân và du khách càng thêm hân hoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước