Giảm giá kịch sàn, dân "phe vé" Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam

Minh Nguyễn-Thứ năm, ngày 11/11/2021 16:10 GMT+7

VTV.vn - Dù đã giảm giá vé, chấp nhận lỗ hay đứng nắng để chào khách nhưng thị trường “chợ đen” kinh doanh vé vào xem ĐTQG Việt Nam thi đấu vẫn vắng vẻ lạ thường.

Dù chỉ còn vài tiếng là bóng lăn, tuy nhiên thị trường "vé chợ đen" trước trận ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản không sôi động do BTC chỉ chấp thuận cho khoảng 30% khán giả được phép vào sân theo dõi trận đấu trực tiếp tại Mỹ Đình. Đồng thời, những khán giả này phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19. 

Cùng với đó, diễn biến mới của dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng. Theo ghi nhận của phóng viên, giá một cặp vé cho từng loại chỗ ngồi chỉ được dân phe vé rao bán chênh lệch từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng so với giá gốc.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Không khí bán vé ảm đạm. Người này cho biết, từ sáng đến trưa nhưng không bán được vé nào.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Có hàng chục "cò vé" tập trung tại khu vực trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Một "phe vé" vẫy gọi, chào mời người đi đường qua khu vực trên.

"Năm nay cứ ai ôm nhiều thì xác định là mất trắng, mọi năm cứ cách tầm vài tiếng trước khi vào trận có khi còn cháy vé. Năm nay giá nào cũng phải bán nhanh, bán được vài vé là vui lắm rồi" - Ông Đinh Ngọc Dũng, 53 tuổi, làm nghề bán vé tại ven cổng sân vận động chia sẻ.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều "phe vé" cho biết, họ chấp nhận bán bằng giá gốc hoặc chịu thiệt hơn giá vé một chút còn hơn là sẽ mất trắng.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

"Ngồi từ sáng đến giờ bán được có 2 vé mà sát với giá gốc luôn, mà mình còn may là có khách, chứ mấy ông kia ngồi từ sáng có khách nào hỏi mua đâu" - một dân "phe vé" cho cho biết.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Trước đó, VFF công bố bán vé với 4 mệnh giá lần lượt là: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé. Đây là lần đầu tiên các cổ động viên Việt Nam được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển nước nhà thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong cách trận đấu lần lượt gặp Nhật Bản (19h ngày 11/11), Saudi Arabia (19h ngày 16/11).

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Tại bệnh viện Medlatec Nguyễn Hoàng, người dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm COVID 19 để đáp ứng yêu cầu vào sân.

Giảm giá kịch sàn, dân phe vé Mỹ Đình vẫn ế khách ngay trước trận của ĐT Việt Nam - Ảnh 8.

Toàn bộ khán giả vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho ĐTQG Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước