Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số

Đình Hưng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/06/2015 17:19 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội thảo giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số.

Hiện một số dân tộc như Lô Lô, Hà Nhì, Ê đê... có tỷ lệ hôn nhân cận huyết lên đến 10% (cứ 100 trường hợp kết hôn thì có 10 trường hợp là hôn nhân cận huyết), chủ yếu xảy ra ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Các tham luận đều thống nhất cần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hoạt động tư vấn, can thiệp, tăng khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng để ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết...

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước