Giãn dân phố cổ: Người dân đồng lòng nhưng còn băn khoăn

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 16/01/2015 20:52 GMT+7

Tuy đồng lòng với chủ trương giãn dân phố cổ, nhưng người dân vẫn còn nhiều băn khoăn, nhất là vấn đề dân sinh.

Thực hiện đề án giãn dân phố cổ, Hà Nội sẽ phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân, với hơn 26.000 người. Mục tiêu của đề án giãn dân phố cổ nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ xuống còn một nửa: từ 823 người/ha xuống 500 người/ha.

Theo đề án này, việc giãn dân phố cổ sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là xây dựng tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội với diện tích 11,12 ha và di dời 1.530 hộ dân; giai đoạn 2 là UBND quận Hoàn Kiếm sẽ đề nghị UBND Thành phố bố trí quỹ đất khoảng 30ha để xây dựng và tiến hành di dời 5.020 hộ dân. Việc thực hiện đề án giãn dân phố cổ sẽ kết thúc vào năm 2020.

Dù đồng lòng với chủ trương giãn dân nhưng nhiều người dân khu phố cổ tỏ ra băn khoăn về vấn đề dân sinh như ổn định cuộc sống sau khi rời phố cổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước