Giếng cổ 1.000 năm tuổi ''kêu cứu''

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2022 18:29 GMT+7

VTV.vn - Một dự án trùng tu do UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa triển khai đã làm biến dạng một chiếc giếng cổ có tuổi đời lên đến 1000 năm.

Giếng Ngọc nằm trong khuôn viên đền thờ Lê Văn Hưu, Di tích Quốc gia được xếp hạng từ năm 1990. Tương truyền tướng quân Lê Hoàn từng đãi 3.000 quân sĩ, lấy nước từ giếng này để nấu nướng suốt mấy ngày đêm. Nhưng chỉ trong vài ngày qua, giếng Ngọc - vốn được coi là viên ngọc quý của vùng đất Thiệu Trung, chỉ còn là ngổn ngang gạch đá.

Từ đường kính khoảng 10 m ban đầu, giếng bị bóp nhỏ lại chỉ còn một nửa. Ban quản lý dự án cho biết chỉnh như vậy để cho đẹp. Đáng buồn là phương án này cũng đã được Cục di sản chấp thuận.

Giếng cổ 1.000 năm tuổi kêu cứu - Ảnh 1.

Thực tế biên bản xin ý kiến chỉ có chữ ký của 1 hộ dân trên tổng số 1.200 hộ dân trong xã. Còn tại công trường đang trùng tu, những người dân đang vô cùng xót xa khi thấy giếng Ngọc đang gần như biến mất.

Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ trùng tu khu di tích đền thờ Lê Văn Hưu nhân kỷ niệm 700 năm ngày sinh của vị danh nhân được coi là người khai dựng quốc sử Việt Nam. Nhưng liệu việc làm tổn hại nghiêm trọng đến di tích nghìn năm có thể nào chứng cho lòng thành của hậu thế chúng ta?



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước