Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022: Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương"

PV (Theo TTXVN)-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 08:06 GMT+7

Các nghệ sỹ trình diễn những tiết mục đặc sắc, ca ngợi công đức của Vua Hùng - người có công lập ra Nhà nước Văn Lang đầu tiên. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

VTV.vn - Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sỹ với những tiết mục đặc sắc đã thu hút sự theo dõi của đông đảo người dân và du khách thập phương.

Tối 9/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), tại Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương".

Chương trình có sự tham gia của gần 200 nghệ sỹ trình diễn những tiết mục đặc sắc, ca ngợi công đức của Vua Hùng - người có công lập ra Nhà nước Văn Lang đầu tiên - Tổ chung của dân tộc Việt Nam; đồng thời ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chương trình được chia làm 3 phần với chủ đề: Phần 1 "Linh thiêng nguồn cội", phần 2 "Trẩy hội Đền Hùng", phần 3 "Rạng ngời đất Tổ". Việc tổ chức chương trình "Linh thiêng cội nguồn - Đất Tổ Hùng Vương" nhằm giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên quê hương vùng đất Tổ, bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch Phú Thọ là điểm đến của du khách về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa thời Hùng Vương gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh "Tín ngưỡng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; đồng thời khẳng định trách nhiệm của dân tộc Việt Nam đối với việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa của nhân loại.

Mở đầu chương trình nghệ thuật là các ca khúc "Công đức Vua Hùng", "Nổi trống Lạc Hồng", "Đất nước lời ru"… đã tái hiện lại hình ảnh về cha rồng, mẹ tiên; cảnh cuộc sống sinh hoạt từ thuở hồng hoang, cảnh lễ hội mùa xuân với các màn đánh trống đồng, dâng lễ vật, rước kiệu, hội vật, hát Xoan, con Lạc cháu Hồng cùng hành hương về dự giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng…

Tiếp đó, các tiết mục "Phong Châu mở hội", hát Xoan "Bỏ bộ", "Phú Thọ quê em","Non sông ngàn năm gấm vóc", "Trẩy hội mùa xuân, "Tháng ba vui hội Đền Hùng"… đã mang đến hình ảnh về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh về quê hương Phú Thọ trong thời kỳ hội nhập, đổi mới, vừa thể hiện sức mạnh, khí phách anh hùng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, vừa làm nổi bật hình tượng nối vòng tay lớn chào đón bạn bè khắp muôn phương, hành hương về Đất Tổ để tri ân công đức tổ tiên và dự lễ hội trên quê hương Phú Thọ…

Đặc biệt, chương trình biểu diễn múa, hát những câu ca Xoan cổ của các phường Xoan gốc, các câu lạc bộ hát Xoan đã đưa người xem đến với những làn điệu Xoan mượt mà đằm thắm mang đậm giá trị văn hóa, đã trở thành di sản trong kho tàng văn hóa nhân loại; hội tụ những giá trị văn hóa đã được UNESCO công nhận là Di sản của thế giới…

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022: Chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Màn bắn pháo hoa tầm cao tại Công viên Văn Lang. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ và lung linh trên bầu trời Đất Tổ, chào mừng sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc; tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên đã để lại cảm xúc sâu lắng và ấn tượng đặc biệt trong lòng du khách khi về với nguồn cội, về nơi trung tâm của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; được hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai chữ "đồng bào", cùng sinh ra trong một bọc của mẹ Âu Cơ.../.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước