Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân: Vướng mắc ở đâu?

Tuyết Mai, Nam Việt-Thứ ba, ngày 21/03/2023 08:48 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100 hộ dân ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội chưa được trả sổ đỏ hơn 20 năm qua. Tại sao lại như vậy và vướng mắc ở đâu?

Đại diện UBND huyện Phú Xuyên cho biết, 114 cuốn sổ đỏ huyện Phú Xuyên cấp năm 2002 cho các hộ dân thôn Thường Xuyên có nguồn gốc đất là đất ao do thôn bán trái thẩm quyền. Thời điểm bán đất từ những năm 1990, thay vì trả bằng tiền, các hộ phải trả 30 kg thóc cho 1m2 đất. 

Qua rà soát, nhiều hộ vẫn chưa trả hết thóc cho hợp tác xã để mua đất nhưng xã Đại Xuyên thời điểm đó vẫn xác nhận và làm sổ đồng loạt cho tất cả các hộ. Do phát hiện việc cấp sổ không đúng, năm 2002, xã Đại Xuyên đã tự ý giữ lại số sổ trên và đến năm 2014 mới báo cáo và giao trả lên huyện Phú Xuyên quản lý.

Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân: Vướng mắc ở đâu? - Ảnh 1.

Để tháo gỡ khó khăn, các hộ đã nộp đủ thóc quy ra số mét đã mua sẽ được công nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Các hộ chưa nộp đủ thóc, phần diện tích chưa trả hết bằng thóc nếu muốn chuyển đổi thành đất ở sẽ phải nộp tiền theo mức giá tại thời điểm này.

Tuy nhiên người dân cho rằng, lỗi này không phải do họ. Nếu ngay tại thời điểm năm 2002, sau khi phát hiện việc cấp sổ chưa đúng, xã Đại Xuyên và huyện Phú Xuyên thông báo cho người dân về vướng mắc này và yêu cầu người dân nộp nốt số tiền còn nợ thì người dân đã không phải chịu gánh nặng tài chính như ngày hôm nay.

Huyện Phú Xuyên cho biết, hiện đã có một số hộ đã đồng ý nộp nốt tiền để hoàn thành nốt nghĩa vụ tài chính, cấp lại sổ mới. Mức giá cho 1m2 chuyển đổi sang đất ở khoảng 800.000 đồng. Huyện sẽ tiếp tục rà soát trên 100 lô đất đã cấp cho thôn Thái Lai, thôn bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng cái khó hiện nay là các sổ này đã được xã Đại Xuyên phát cho người dân từ năm 2002 và nhiều hộ dân đã thế chấp, chuyển nhượng nhiều lần.

Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân Giữ sổ đỏ hơn 20 năm không trả cho người dân

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân tại thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, UBND xã Đại Xuyên đã giữ 114 cuốn sổ đỏ của người dân trong suốt hơn 20 năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước