Gỡ rào cản cho khởi nghiệp nông nghiệp

Hoàng Dương, Nam Việt-Thứ ba, ngày 29/11/2022 13:17 GMT+7

VTV.vn - Cần những chính sách hỗ trợ đặc thù để tháo gỡ rào cản cho người trẻ khởi nghiệp nông nghiệp.

Gần như mất 1 năm đầu của chặng đường khởi nghiệp, Nguyễn Duy Hải Linh - Giám đốc Dự án nông nghiệp "Trở lại với thiên nhiên" - mới hoàn thiện đủ các thủ tục kinh doanh, giấy tờ thuế, các yêu cầu về chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho dự án của mình. Nếu có một đơn vị hỗ trợ tư vấn thủ tục giấy tờ thì Linh đã không tốn công đến vậy và anh sẽ có thêm thời gian tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Mặc dù chính sách trên giấy của nhiều địa phương rất cởi mở với việc người trẻ về quê lập nghiệp nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho khởi nghiệp nông nghiệp lại chưa theo kịp. Ví dụ, để tìm một diện tích sản xuất hữu cơ, tách biệt với khu vực đông người hoặc sản xuất theo lối truyền thống là khá hiếm hoi. Khởi nghiệp nông nghiệp mà tư liệu sản xuất không đáp ứng được thì rất khó để đầu tư.

Gỡ rào cản cho khởi nghiệp nông nghiệp - Ảnh 1.

Hiện đội ngũ người đồng hành, hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp cũng đang thiếu. Chủ yếu là cán bộ khuyến nông và hội nông dân cấp xã, huyện, những người thiên về chuyên môn nuôi con gì, trồng cây gì chứ không có sự va vấp về thị trường hay khả năng sư phạm.

Nhân lực ở các xưởng sản xuất, cơ sở nông nghiệp ở nông thôn giờ hầu hết là người lớn tuổi. Những người chỉ làm việc tay chân chứ không thể áp dụng công nghệ, hay có sức khoẻ và sự sáng tạo tham gia vào các mô hình khởi nghiệp. Do vậy, việc tạo cơ chế để giữ chân những người trẻ ở lại quê, tạo nguồn nhân lực cho các dự án khởi nghiệp cũng là nút thắt cần tháo gỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước