Hà Giang chống đói rét cho đàn gia súc

Văn Bính, Hoàng Gia-Thứ bảy, ngày 17/12/2022 13:50 GMT+7

VTV.vn - Để hạn chế những thiệt hại trong chăn nuôi, người dân ở các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho trâu bò.

Thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại, người dân xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang đã chủ động đưa đàn trâu bò về chuồng.

Các loại bạt được tận dụng để gia cố, che chắn cho chuồng trại.

Cán bộ thú y đến từng hộ để hướng dẫn cách đảm bảo thức ăn gia súc trong mùa Đông bởi đây là yếu tố quyết định giúp đàn trâu bò tăng sức đề kháng trong giá rét.

Huyện Đồng Văn có gần 25.000 con trâu, bò. Địa phương xác định chủ động sớm trong khâu chuẩn bị thức ăn và chuồng trại gia súc trước mùa Đông sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển tổng đàn, ổn định kinh tế cho người dân, không để trâu, bò chết do đói, rét.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền các cách phòng chống rét cho cây trồng. Đồng thời, đẩy nhanh việc tiêm phòng cho đàn gia súc, vệ sinh chuồng trại, nhằm bảo vệ tốt đàn vật nuôi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước