Hà Giang chủ động phòng chống rét cho người dân và học sinh

PV-Thứ tư, ngày 24/01/2024 17:17 GMT+7

Các thầy cô giáo chủ động giữ ấm cho học sinh tại các điểm trường bằng lò sưởi hoặc đốt than ấm

VTV.vn - Những ngày này nhiệt độ tại Hà Giang xuống rất thấp, có nơi chỉ dưới 3 độ C.

Tại điểm trường Mầm non, Tiểu học tại huyện Mèo Vạc, trên lớp các em luôn được đảm bảo phòng kín gió và có không gian học tập ấm áp. Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ trang phục, chăn ấm cho học sinh.

Các trường cũng đã lùi thời gian vào lớp, chậm từ 20 đến 30 phút để tránh rét.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống quá thấp.                                                            

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các địa phương có nền nhiệt thấp tập trung cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, xã kiểm tra, hướng dẫn người dân không thả rông gia súc, che chắn chuồng trại kỹ lưỡng, chủ động bổ sung thức ăn thô xanh và tinh bột để tăng sức đề kháng cho gia súc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước