Hà Nam khẩn trương khoanh vùng dập dịch

Lê Hải-Thứ tư, ngày 22/09/2021 20:46 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian dài không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Hà Nam vừa bất ngờ ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19 mới kể từ ngày 19/9 đến nay.

Để tránh nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, công tác khoanh vùng dập dịch đang được khẩn trương thực hiện. TP Phủ Lý ngay khi phát hiện các ca mắc COVID-19, 23 chốt kiểm soát đã được lập ra và phong tỏa nhiều phường trong 1 tuần lễ. Khoảng 170.000 người dân toàn TP Phủ Lý cũng được lấy mẫu xét nghiệm không kể ngày đêm. Cùng với đó, các khu cách ly tập trung cũng được chuẩn bị mở rộng thêm.

Hà Nam khẩn trương khoanh vùng dập dịch - Ảnh 1.

Tỉnh Hà Nam xét nghiệm cho các công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Không chỉ lấy mẫu từng hộ dân ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã bố trí lấy mẫu ở từng doanh nghiệp. Với gần 10 ca mắc phát hiện tại 3 nhà máy sau khi xét nghiệm sàng lọc, tỉnh Hà Nam quyết tâm xét nghiệm cho tất cả khoảng 80.000 công nhân đang làm việc tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh theo hình thức cuốn chiếu trong vòng 3 ngày.

Hà Nam hiện cũng đã cho khoảng 200.000 học sinh trên toàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng dịch. Ngoài ra, tất cả các hoạt động tập trung đông người, bao gồm kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được tạm dừng ở TP Phủ Lý. Với các doanh nghiệp, đến hết ngày 23/9, nếu công nhân nào chưa được xét nghiệm âm tính cũng sẽ không được tới nhà máy làm việc để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hà Nam: Chùm ca COVID-19 cộng đồng phức tạp, tập trung tiêm vaccine tại TP Phủ Lý Hà Nam: Chùm ca COVID-19 cộng đồng phức tạp, tập trung tiêm vaccine tại TP Phủ Lý

VTV.vn - Từ khi xuất hiện ổ dịch chưa rõ nguồn lây, tỉnh Hà Nam đã liên tiếp ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 cộng đồng cùng với hơn 300 trường hợp F1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước