Hạ nhiệt cho các đô thị: Cần những phương án tổng thể

Tùng Thư, Đức Thắng-Thứ sáu, ngày 29/07/2022 21:38 GMT+7

VTV.vn - Trong xu thế BĐKH hiện nay, việc hạ nhiệt cho các đô thị đang được kêu gọi trên toàn cầu, từ vùng ôn đới chịu nắng nóng bất thường như châu Âu hay tại Việt Nam.

Không khí nóng bức trùm xuống các đô thị bất kể ngày đêm vì hiện tượng hòn đảo nhiệt đô thị. Cơ sở để giải quyết vấn đề là cần phải có đủ dữ liệu. Công cụ có tên là E tool được xây dựng để bước đầu xử phần thiếu hụt đó.

TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Xây dựng Hà Nội) - cho hay: "Mục tiêu của E tool là thu thập dữ liệu về cảm giác của người dân, bản đồ quy hoạch và một số thông tin khác nữa để qua đó chúng tôi đánh giá khu đô thị, khu ở đó để đưa ra giải pháp để làm sao cải thiện môi trường ở khu ở đó".

Những ví dụ cụ thể để hạ nhiệt đô thị như những tuyến phố rợp bóng cây đã minh chứng được tác dụng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu mới, không chỉ là cây xanh, đô thị cần được hạ nhiệt bằng những phương án tổng thể.

Theo ông Ngô Hoàng Ngọc Dũng - Đại học Xây dựng Hà Nội: "Bên cạnh cây xanh, ta cần quan tâm đến yếu tố về phát triển đô thị và quy hoạch khác. Thứ nhất là hướng phố của tuyến đường phố, hướng Bắc Nam và Đông Tây là nhiệt độ khác nhau rồi. Thứ hai là chiều cao công trình và chiều rộng đường phố. Yếu tố thứ ba là vật liệu của bề mặt trên mặt đất".

Những nghiên cứu từ cách đây 5 năm đã cho thấy, nhiệt độ của Hà Nội tại những tuyến phố rợp bóng cây xanh thấp hơn các khu phố mới bê tông đến gần 2 độ. Phát triển những đô thị giảm nhiệt bền vững là xu thế toàn cầu. Tuy nhiên, tiến độ thực thi lại chưa tương xứng với tính bức thiết của vấn đề.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước