Hà Nội: 4.500 F0 mới/ngày, 37 xã phường tăng cấp độ dịch

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 19:09 GMT+7

Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - So với tuần trước, đánh giá cấp độ dịch mới nhất được công bố vào ngày 19/2 ở Hà Nội có thay đổi khi 37 xã/phường "vùng xanh" nâng màu lên "vùng vàng" (nguy cơ trung bình)

Ngày 19/2, UBND thành phố Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố (cập nhật đến 9h ngày 18/2).

So với tuần trước, số xã/phường "vùng xanh" giảm; "vùng vàng" lại tăng, trong khi toàn thành phố không còn địa bàn "vùng cam", "vùng đỏ" (cấp độ dịch ở mức 3 hoặc 4).

Tính đến chiều 18/2, trong 579 xã/phường/thị trấn, 80 xã/phường ở Hà Nội là "vùng vàng" (nguy cơ trung bình, tăng 37 đơn vị) và 499 nơi là "vùng xanh" (đạt cấp độ 1, tương ứng 86%, nguy cơ thấp, giảm 37 đơn vị so với tuần trước). Như vậy, so với trước đây, 37 địa phương đã gia tăng mức độ dịch từ cấp độ 1 sang cấp độ 2 (màu vàng).

Riêng trong ngày 18/2, Hà Nội ghi nhận 4.549 ca mắc mới COVID-19, dẫn đầu cả nước về số trường hợp dương tính trong ngày. Trong 7 ngày gần đây, thành phố có trên gần 25.000 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày tăng hơn 3.600 trường hợp mắc mới.

Cùng ngày, thành phố Hà Nội đã ban hành công điện khẩn về việc tăng cường biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; rà soát nhóm nguy cơ như người 65 tuổi trở lên, có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, hoàn thành trước ngày 28/2.

Hà Nội: 4.500 F0 mới/ngày, 37 xã phường tăng cấp độ dịch - Ảnh 1.

Tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi của thành phố Hà Nội với người trên 12 tuổi đã đạt trên 99,5%. (Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống)

Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng mạnh (từ 3.500 - 4.500 ca/ngày). Tới hết ngày 17/2, toàn thành phố có 143.536 ca đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 138.000 F0 điều trị tại nhà (tăng 17.000 ca so với hôm 16/2) và 987 ca (tăng 134 ca) điều trị tại khu cách ly. Như vậy, hiện gần 97% F0 ở Hà Nội mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hơn 3% còn lại (trên 4.500 ca) phải nhập viện điều trị. Trong số này, có trên 400 ca (tăng hơn 300 người) điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3); 345 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số bệnh nhân chuyển tầng được hạn chế tối đa trong nhiều tuần qua. Nhiều ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận 15 - 20 ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, các F0 tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine COVID-19.

Hà Nội yêu cầu rà soát, tiếp tục phủ vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 2 Hà Nội yêu cầu rà soát, tiếp tục phủ vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 2 Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch COVID-19 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước