Hà Nội: Bến xe liên tỉnh vắng khách ngày đầu được hoạt động bình thường

Ánh Kim, Nguyễn Phương-Thứ bảy, ngày 23/10/2021 20:51 GMT+7

VTV.vn - Ngày đầu được hoạt động trở lại, dù mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng nhiều tuyến xe khách liên tỉnh tại Hà Nội vẫn phải hoạt động trong tình trạng ghế trống.

Là một trong số ít hành khách chờ xe tại bến xe Mỹ Đình sáng 23/10, em Bùi Thị Thuỳ Linh, tỉnh Tuyên Quang khá mừng khi sắp được về nhà sau hơn 4 tháng, dù số chuyến Hà Nội - Tuyên Quang rất ít và thời gian chờ cũng khá lâu.

Khách vắng nên số lượng chuyến cũng ít. Nếu như trước đây, mỗi ngày bến xe Mỹ Đình có gần 900 chuyến đi các tỉnh thì trong sáng nay, chỉ có khoảng 20 xe xuất bến. Nhiều nhà xe vẫn chưa hoạt động trở lại.

Hà Nội: Bến xe liên tỉnh vắng khách ngày đầu được hoạt động bình thường - Ảnh 1.

Khách đi xe ở Bến xe Giáp Bát vẫn thưa thớt dù một số tuyến xe liên tỉnh đã hoạt động trở lại (ảnh chụp chiều 22/10/2021). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Anh Chu Văn Tấn - lái xe Công ty Bảo Yến - cho biết: "Đợt trước ra công văn là chạy 50%, hôm qua cho chạy 100% nhưng lượng khách cũng chỉ duy trì 10% lượng xe của công ty thôi".

Thực trạng vắng khách cũng diễn ra tại bến xe Giáp Bát. Công suất hoạt động vẫn thấp nhưng tại các bến xe, công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi hành khách khi vào bến đều được hướng dẫn khai báo y tế, đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Bến xe liên tỉnh vắng khách ngày đầu được hoạt động bình thường - Ảnh 2.

Khách vẫn thưa thớt ở Bến xe Giáp Bát dù một số tuyến xe liên tỉnh đã hoạt động trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trong ngày đầu tiên, dù lượng khách tại các bến xe chưa nhiều nhưng việc nới lỏng các quy định của thành phố Hà Nội giúp hoạt động vận tải hành khách dần được khôi phục, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Sở GTVT Hà Nội cũng quy định: Hành khách chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng; hành khách đến từ địa bàn có dịch ở vùng đỏ hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa; không yêu cầu xét nghiệm khi di chuyển trong cùng một địa bàn.

Đề nghị các địa phương tăng số chuyến vận tải khách liên tỉnh Đề nghị các địa phương tăng số chuyến vận tải khách liên tỉnh

VTV.vn - Bộ GTVT đề nghị các địa phương tăng thêm lưu lượng đối với vận tải khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh đã được UBND cấp tỉnh đồng ý cho phép hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước