Hà Nội cấp giấy đi đường cho người dân

Nguyễn Sơn - Ngọc Minh-Thứ tư, ngày 28/07/2021 21:21 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đang thực hiện nhiều biện pháp để khống chế dịch, trong đó có việc kiểm soát người ra ngoài đường.

Để tăng cường kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 17 của TP Hà Nội, lực lượng chức năng phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức phát 2.500 giấy đi đường cho các hộ dân thuộc 8 tổ dân phố trên địa bàn, đồng thời kiểm soát chặt những trường hợp ra ngoài không cần thiết.

Hà Nội cấp giấy đi đường cho người dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra phiếu ra ngoài của người dân. Ảnh: Báo Người lao Động.

Trên địa bàn phường Đức Thắng đã thiết lập 6 điểm chốt. Người dân ra khỏi nhà khi có việc cấp thiết hoặc mua thực phẩm ngoài việc xuất trình giấy ra đường còn phải mang theo chứng minh thư hoặc căn cước công dân để đối chiếu.

Hà Nội cấp giấy đi đường cho người dân - Ảnh 2.

Phiếu theo dõi lịch trình đi lại được phường Đức Thắng phát cho người dân trong khu vực. Ảnh: Báo Người lao Động.

Có giấy đi đường, những người cung cấp thực phẩm như anh Trần Quang Hanh - phường Đức Thắng - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội cũng thuận tiện hơn trong quá trình mang nhu yếu phẩm đến cho người dân.

Đức Thắng là phường đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội cấp giấy đi đường cho người dân, hiện đã có hơn 2.500 tờ giấy đi đường được phát đến các hộ. Dự kiến trong ngày hôm nay (28/7), UBND phường sẽ cấp thêm hàng chục tờ giấy cho học sinh sinh viên hiện đang tạm trú trên địa bàn.

Hà Nội lập thêm hàng nghìn chốt kiểm soát dịch Hà Nội lập thêm hàng nghìn chốt kiểm soát dịch

VTV.vn - Nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn nên Thành phố đã lập thêm hàng nghìn chốt kiểm soát tới cấp phường xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước