Hà Nội: Chậm giao đất dịch vụ cho người dân

Tuyết Mai (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 09:55 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, việc bàn giao đất dịch vụ cho người dân bị lấy đất nông nghiệp vẫn được triển khai với tiến độ rất chậm.

Mặc dù đã được triển khai từ nhiều năm, nhưng tiến độ bàn giao đất dịch vụ "trả nợ" cho người dân bị lấy đất nông nghiệp phục vụ cho các dự án lớn, các khu đô thị mới của Hà Nội lại vẫn rất chậm chạp.

Sau nhiều lần thất hứa, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đưa ra cam kết sẽ quyết tâm hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho người dân chậm nhất giữa năm 2014. Tuy nhiên, gần một năm đã trôi qua, sau lời hứa ấy, nhiều huyện vẫn không triển khai được việc chia đất dịch vụ. Điều này đang khiến người dân hoang mang, mất niềm tin vào chính sách bồi thường.

Phóng sự trên đây ghi nhận tình trạng này tại xã Vân canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước