Hà Nội đã phong tỏa những khu vực nào để tránh lây nhiễm COVID-19?

Khánh Nguyễn (t/h)-Thứ hai, ngày 01/02/2021 18:13 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 1/2, 6 khu vực đang bị phong tỏa khi Hà Nội phát hiện ra 15 ca nhiễm COVID-19 và khiến hàng nghìn người trong diện F1, F2 phải cách ly tại chỗ.

Ngõ 49 Dịch Vọng, Cầu Giấy

Sáng 1/2, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa ngõ 49 phố Dịch Vọng quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi ở của "bệnh nhân 1819" nhiễm COVID-19. Theo đó, con ngõ này sẽ được phong tỏa đến ngày 8 Tết Âm lịch.

"Bệnh nhân 1819" (BN 1819), nữ, 48 tuổi, tham dự đám cưới của gia đình BN 1814 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sở Y tế Hà Nội cho biết bệnh nhân này là Đ.T.L (SN 1973, tại tổ 2, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 23/1, bà L. đi cùng gia đình gồm 3 người đến Bạch Đằng, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, trước khi quay trở về Hà Nội 1 ngày sau đó.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/1/2021 với bà L là dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại "bệnh nhân  1819" được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ngày 1/2, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng). Thôn này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Các ca bệnh này là bố mẹ của "bệnh nhân 1725".

Trước đó, ngành y tế ghi nhận "bệnh nhân 1725" là ĐNA. (SN1986) trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Bệnh nhân A. là F1 của bệnh nhân 1696 - công nhân tại nhà máy Z153 có trụ sở tại huyện Đông Anh.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác minh được 66 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 1725. Trong đó, 2 mẫu dương tính với Covid-19 là bố mẹ của "bệnh nhân 1725". 64 mẫu xét nghiệm còn lại có kết quả âm tính lần 1.

Đại học FPT – Hòa Lạc, huyện Thạch Thất

Đại học FPT phong tỏa tạm thời toàn bộ khuôn viên trường tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất từ tối 31/1. Trước đó, nam sinh viên 21 tuổi, đang theo học tại khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT, đã trở thành "bệnh nhân 1815".

Hà Nội đã phong tỏa những khu vực nào để tránh lây nhiễm COVID-19? - Ảnh 1.

Trường Đại học FPT – Hòa Lạc tại huyện Thạch Thất

Trước đó, ngày 23-24/1, nam sinh về thị trấn Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ăn cưới và nhiễm virus SARS-CoV-2 trước khi có những biểu hiện ho, đau rát họng, mệt mỏi.

Chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, quận Nam Từ Liêm

"Bệnh nhân 1815" và mẹ là "bệnh nhân 1814" đều được phát hiện đã mắc COVID-19. Do đó, căn hộ của bệnh nhân ở chung cư Dream Land, 23 Duy Tân đã bị phong tỏa trong vòng 21 ngày.

Nhà máy Z153, huyện Đông Anh

Chiều 30/1, UBND huyện Đông Anh quyết định phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng sau khi xác định "bệnh nhân 1695"- đồng nghiệp của "bệnh nhân 1694" làm việc tại đây.

Ngoài ra, huyện Đông Anh cũng quyết định phong tỏa khu vực nhà trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, quán cơm bà Mậu (Ga Đông Anh), quán cơm bà Liên (gần ngõ thiết bị điện), quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z), chợ Z, nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên và quán Karaoke Linh Anh liên quan đến BN 1694.

Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Sáng 31/1, quận Nam Từ Liêm quyết định lập khu cách ly tập trung tại trường Tiểu học Xuân Phương, nằm trong khu đô thị mới Xuân Phương.

Hà Nội đã phong tỏa những khu vực nào để tránh lây nhiễm COVID-19? - Ảnh 2.

Các cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19 cho các học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, vào ngày 29/1, Hà Nội ghi nhận "bệnh nhân 1694", nam 41 tuổi, trú tại 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân làm việc tại nhà máy Z153 (Đông Anh).

Ngôi nhà của bệnh nhân cũng đã bị phong tỏa do 5 người là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của "bệnh nhân 1694" cũng dương tính với COVID-19.

Con trai của "bệnh nhân 1694" sau khi dương tính với SARS-CoV-2 vẫn đi học tại lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm từ ngày 18/1 đến 29/1. Điều tra sơ bộ, cháu bé tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh. Ngoài ra, con của "bệnh nhân 1694" có tham gia hội chợ vào ngày 24/1, hiện chưa rõ người tiếp xúc.

Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

Cũng trong đêm 28/1, Hà Nội ghi nhận "bệnh nhân 1654", trọ tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Con ngõ dài khoảng 200m này bị phong tỏa.

"Bệnh nhân 1654", nam, 20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương về quê ngày 23/1, tiếp xúc với "bệnh nhân 1552". "Bệnh nhân 1654" tiếp xúc gần với 22 người (F1), tuy nhiên mẫu xét nghiệm F1 đều âm tính.

Tòa T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Sau khi Hà Nội ghi nhân "bệnh nhân 1581" , 1h ngày 29/1, UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng quyết định cách ly toàn bộ tòa nhà T6, khu đô thị Times City – là nơi ở của bệnh nhân này.

"Bệnh nhân 1581" nữ, 54 tuổi, dương tính với COVID-19 vào tối 28/1. Trước đó, ngày 23/1, người phụ nữ này đến chơi, nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ của "bệnh nhân 1553" - nam nhân viên làm việc ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Sau đó, bà cùng chồng đi xe riêng về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, tỉnh Hải Dương. Hôm sau, bà đi chợ Hải Tân, Hải Dương. Ngày 25/1, "bệnh nhân 1581" về nhà tại tòa T6, khu đô thị Times City. Hiện đã xác định 16 người tiếp xúc gần (F1) với "Bệnh nhân 1581", trong đó 15 mẫu xét nghiệm đã âm tính.

Bản tin Chống dịch 24h tối 31/1: Khi trường học trở thành nơi cách ly tập trung Bản tin Chống dịch 24h tối 31/1: Khi trường học trở thành nơi cách ly tập trung 1 học sinh Hà Nội nhiễm COVID-19, 36 bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm đi cách ly 1 học sinh Hà Nội nhiễm COVID-19, 36 bạn cùng lớp và cô chủ nhiệm đi cách ly Giáo viên tình nguyện cách ly tại trường trong đêm Giáo viên tình nguyện cách ly tại trường trong đêm


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước