Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết có thể tăng mạnh nếu người dân chủ quan

Hoài Thương-Thứ tư, ngày 04/10/2023 16:15 GMT+7

VTV.vn - Số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục lập đỉnh với 2.600 ca mắc mới trong tuần cuối tháng 9/2023.

Đáng chú ý, chỉ số bọ gậy gây sốt xuất huyết tại một số địa bàn gấp tới 3-4 lần mức ghi nhận nguy cơ cao. Nhiều người dân ở Thủ đô vẫn còn nhiều chủ quan trước dịch bệnh này.

Thời điểm giao mùa tháng 10, tháng 11, nhiều người dân Hà Nội phải phun thuốc diệt muỗi, kiểm tra các điểm nước đọng để tiêu diệt bọ gậy. Hơn ai hết họ đã hiểu rõ được phải diệt bọ dậy để phòng tránh muỗi gây sốt xuất huyết. Thế nhưng đã có lúc cũng chính người dân chủ quan với công tác này. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng ở quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội cho biết, "Thực tế là không có muỗi vì tôi đã phun kỹ rồi…. Còn loăng quăng bọ gậy thì đúng là nó cũng khó để phát hiện…."

Điều đáng lưu tâm nhất là Hà Nội có rất nhiều sông hồ, ao tù nước bẩn là nguồn dễ gây bệnh. Người dân sống xung quanh khu vực này không khỏi lo lắng, và có nhiều giải pháp phun thuốc. Tuy nhiên, rất khó để có thể ngăn chặn muỗi truyền bệnh bởi vì rác thải sinh hoạt, nước đọng là môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sôi. Việc phun thuốc diệt muỗi không có tác dụng lâu dài với những khu vực này. Chị Liên, sống cạnh sông Tô Lịch ở quận Cầu Giấy cho hay: "Một năm gia đình thường phải phun muỗi 2 lần. Tôi vừa phun cách đây hơn 1 tháng. Thực ra ở đây sau 1 tháng hoặc sau 2 tháng phun là muỗi lại đầy nhà rồi. Nói chung là có con mương tại đây cũng bất tiện. Phải sống chung với muỗi thôi".

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết có thể tăng mạnh nếu người dân chủ quan - Ảnh 1.

Nhiều gia đình sống ở gần các ao tù cảm thấy bất lực vì khó có thể kiểm soát được muỗi bay vào trong nhà. Cách phòng chống duy nhất là dùng các loại bôi ngoài da hoặc sử dụng mùng màn để bảo vệ bản thân khi đi ngủ. Các cháu nhỏ nguy cơ bị muỗi cắn cao hơn người lớn.

Anh Hồng Hạnh ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy chia sẻ thêm, vì gia đình có con nhỏ nên chúng tôi thường sử dụng các loại tinh dầu đuổi muỗi. Ở chung cư nơi tôi đang sống, ban quản lý tòa nhà đã phải phun thuốc muỗi 2 lần trong 3 tháng qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa thực sự an tâm.

Nhiều gia đình ở chung cư cao tầng vẫn chủ quan vì nghĩ căn hộ nhà mình ở trên cao, muỗi khó có thể bay tới. Tuy nhiên, điều đó cũng không đảm bảo dịch bệnh không lây lan.

Hiện nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, có 1.029 ổ dịch.

Tính riêng quận Đống Đa đã có 736 ca mắc sốt xuất huyết. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết đã được các phường trên địa bàn triển khai thường xuyên. Tuy nhiên nhiều địa bàn, đặc biệt các cơ sở kinh doanh, hay những công trình xây dựng vẫn còn sự chủ quan với công tác phòng dịch.

Theo bà Trần Bích Thái, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, địa bàn phường Ô Chợ Dừa nhiều công trình xây dựng, ý thức chưa cao. Tuy nhiên qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng vẫn phát hiện được 16 công trình xây dựng có để bọ gậy để phát sinh muỗi, sốt xuất huyết thì đã xử lý và phạt hành chính các cơ sở này.

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết có thể tăng mạnh nếu người dân chủ quan - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, đứng trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát như vậy, Hà Nội có những biện pháp rất chủ động trong công tác phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phòng chống dịch là 1 điều rất quan trọng. Vì thế rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc của người dân thì công tác phòng chống dịch mới hiệu quả.

Theo dự báo tình hình dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô sẽ diễn biến phức tạp ở tháng 10 và tháng 11. Các bác sĩ khuyến cáo, để chống dịch hiệu quả trước hết phải bắt đầu từ ý thức người dân trong việc dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà nhằm ngăn chặn muỗi sinh sôi nảy nở.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 87.719 trường hợp mắc, 24 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Số ca bệnh tiếp tục gia tăng mỗi năm và còn nhiều nguy cơ bùng phát ca mắc và số tử vong, tạo nên gánh nặng y tế lớn đối với cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước