Hà Nội được cấp lại nước sạch sau sự cố vỡ ống lần thứ 17

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 06:26 GMT+7

Hiện trường một vụ sự cố vỡ đường ống nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

VTV.vn - Đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội đã trở lại hoạt động bình thường vào ngày 1/1 sau khi bị rò rỉ vào ngày 31/12/2015.

Đây là thông tin do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nước sạch (Viwaco) cung cấp. Việc khắc phục sự cố rò rỉ đường ống nước lần này mất khoảng 8 giờ.

Trước đó, chiều 31/12/2015, trên đường ống dẫn nước này đã xuất hiện một điểm rò rỉ tại Km22 (Đại lộ Thăng Long) đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sự cố khiến 70.000 hộ dân khu vực nội thành Hà Nội ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông bị thiếu nước sinh hoạt. Để khắc phục sự cố, Viwaco đã tạm ngừng cấp nước từ 21h cùng ngày để gia cố, sửa chữa điểm rò rỉ này.

Đây là lần thứ 17 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố, kể từ tháng 12/2012 đến nay. Lần gần đây nhất, vết vỡ cũng xảy ra tại Km22, huyện Thạch Thất. Sau khi đường ống dẫn nước sông Đà nhiều lần bị vỡ, đầu tháng 10/2015, Hà Nội đã khởi công dự án cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây- Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2. Dự kiến, dự án sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 30/5/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước