Hà Nội hạn chế quảng cáo tại nhiều tuyến phố nội đô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/03/2022 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Từ 10/4 tới, Hà Nội sẽ hạn chế quảng cáo tại nhiều tuyến phố nội đô.

Khu vực hạn chế quảng cáo gồm Quảng trường 19/8 (Nhà hát Lớn thành phố); Quảng trường 1/5 (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô); các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ (từ Hàng Bông đến Nguyễn Tri Phương); khu vực ngã 5 Cửa Nam; khu vực mặt tiền Ga Hà Nội; trên các hồ nước của thành phố; thân các cột đèn chiếu sáng đô thị.

Mặt tiền ngôi nhà, biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70% hoặc sử dụng các vật liệu có độ phản quang cao chiếm diện tích lớn hơn 50% diện tích biển quảng cáo đó.

Biển quảng cáo ngoài trời: Lộn xộn, thiếu mỹ quan Biển quảng cáo ngoài trời: Lộn xộn, thiếu mỹ quan

VTV.vn - Sự lộn xộn không chỉ nằm ở vị trí đặt biển quảng cáo gây rối mắt, không quy củ mà còn thể hiện ở chính công tác quản lý, lập quy hoạch cho hoạt động này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước