Theo công an TP Hà Nội, gần 10 nghìn nhà trọ, chung cư mini đã khắc phục hoàn toàn các tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục nghìn cơ sở khác sẽ đối mặt với nguy cơ bị tạm dừng hoạt động. Bên trong những căn nhà trọ này tiềm ẩn những hiểm họa về an toàn cho cư dân sinh sống.
Tại một con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy, gần nhiều trường đại học, hàng trăm nhà trọ lớn nhỏ tồn tại. Mức giá thuê trung bình từ 2-3 triệu đồng cho mỗi phòng trọ khoảng 20m². Đối tượng thuê chủ yếu là sinh viên và người lao động ngoại tỉnh. Những căn nhà trọ này thiếu lối thoát hiểm, không có thang thoát hiểm khẩn cấp, và không có cửa ngăn cháy từ khu vực nhà để xe tầng 1 lên các tầng trên.
Cửa tự động ngăn cháy lan, tuy nhiên luôn được giữ mở và có thùng nước chặn để cửa không đóng. Xe máy được đỗ kín lối cầu thang thoát hiểm duy nhất.
Căn phòng hơn 10m² của chị Nhi, nơi chị nấu ăn ngay trong phòng, không có lối thoát hiểm và hệ thống báo cháy tự động cũng chưa được lắp đặt.
"Thoát thì chắc vẫn được nếu cháy chạy lên tầng 5, hoặc chạy hẳn xuống vẫn được. Cái đó cũng khó lắm ạ. Em nghĩ bọn em cứ ở tạm 1 thời gian rồi tìm chỗ khác" - Chị Vương Yến Nhi, Sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công cho biết.
Hành lang của một số nhà trọ đặt một bếp nấu ăn với bình gas cỡ lớn, phía trên là cục nóng điều hòa, tạo ra nhiều nguy cơ cháy nổ. Xung quanh khu vực này, tường bịt kín, nếu xảy ra sự cố, người dân sẽ không biết phải chạy đi đâu.
Anh Nguyễn Đức Cẩn, Sinh viên Đại học Giao thông vận tải cho biết: "Rẻ và an toàn thì cũng khó, chỗ này cách trường hơn 1km, đi lại thoải mái về thời gian. Mình tìm chỗ thoát hiểm cho mình trước là được. Trọ trên này quanh đây cái nào cũng như thế cả. Nếu đủ phòng cháy thì giá hơi cao".
Phường Quan Hoa là một trong những phường có số lượng nhà trọ đông nhất tại thành phố Hà Nội, với hơn 1.000 nhà trọ. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ lớn chủ nhà trọ chưa khắc phục các vấn đề về phòng cháy chữa cháy, hoặc chỉ đối phó bằng cách khắc phục một số ít hạng mục, thậm chí chỉ mua vài bình chữa cháy.
Bà Nguyễn Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Tuyên truyền nhiều nhưng phối hợp thực hiện hạn chế, nhiều người có tâm lý trông chờ sau 30/3 xử lý thế nào thì mới khắc phục. Nhiều công trình không phải công trình nào cũng đủ điều kiện khắc phục, hầu hết công trình xây từ lâu rồi, quy mô có thể thực hiện, lối thoát nạn thứ 2 không phải gia đình nào cũng thực hiện được".
Hiện tại, giải quyết vấn đề này vẫn chưa có phương án rõ ràng vì những nội dung này vượt quá khả năng giải quyết của chính quyền, không chỉ ở phường Quan Hoa mà còn ở các phường khác.
Trong những con ngõ sâu, các khu nhà trọ bịt kín bằng song sắt vẫn tiếp tục tồn tại.
Sau chủ nhật này, nhiều nhà trọ sẽ bị tạm đình chỉ hoặc dừng hoạt động tùy theo mức độ vi phạm.
Phương án cắt điện, cắt nước đang được xem xét. Chính quyền cơ sở lo ngại rằng vẫn có thể có những cơ sở lén lút hoạt động bất chấp các biện pháp đã áp dụng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!