Hà Nội: Hoàn thành tháo dỡ vòng xoay mặt trời tại công viên Tuổi trẻ

Lê Hải-Thứ năm, ngày 07/09/2023 15:44 GMT+7

Công nhân đang tháo dỡ vòng xoay mặt trời tại công viên Tuổi trẻ

VTV.vn - Vòng xoay mặt trời và máng trượt là hai công trình xuống cấp, han gỉ tại công viên Tuổi trẻ đã được tháo dỡ.

Theo thông tin từ ông Phạm Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, hiện các đơn vị đã phối hợp tháo dỡ xong vòng quay mặt trời cao 32 mét; máng trượt; ngoài ra tháo dỡ xong trụ sở văn phòng công ty tuổi trẻ Hà Nội. Tính đến nay  các đơn vị đã hoàn thành 9 trong tổng số 14 hạng mục bắt buộc phải tháo dỡ, các hạng mục còn lại chủ đầu tư cam kết tiến độ đến 20/9 tháo dỡ nốt, nếu chưa xong theo đúng cam kết thời gian, địa phương sẽ báo cáo xin ý kiến để cưỡng chế.

Trước đó, từ đầu tháng 8 năm 2023, dù không nằm trong 14 hạng mục vi phạm tại công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nhưng do xuống cấp nên hai công trình có độ nguy hiểm cao là vòng xoay mặt trời và máng trượt đã bắt đầu được tháo dỡ, vừa đảm bảo an toàn cho công trình, vừa đảm bảo cho người dân qua lại tập thể dục, đi dạo trong công viên khi mùa mưa bão tới.

Hà Nội: Hoàn thành tháo dỡ vòng xoay mặt trời tại công viên Tuổi trẻ - Ảnh 1.

Các chi tiết của vòng xoay mặt trời cao 32 mét đã được đưa xuống.

Hà Nội: Hoàn thành tháo dỡ vòng xoay mặt trời tại công viên Tuổi trẻ - Ảnh 2.

Máng trượt là hệ thống có diện tích lớn cũng xuống cấp đã được tháo dỡ trong công viên Tuổi trẻ

Hà Nội: Hoàn thành tháo dỡ vòng xoay mặt trời tại công viên Tuổi trẻ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ các hạng mục ở công viên Tuổi trẻ.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2000, với quy mô 26,4 ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2002 đến năm 2006. Năm 2010, Thành phố có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo hướng trở thành Trung tâm Thanh thiếu niên Hà Nội.

Quá trình khai thác, vận hành Công viên Tuổi trẻ Thủ đô xảy ra nhiều sai phạm về quy hoạch, xuất hiện nhiều công trình không phép. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tại công viên có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng và buộc phải tháo dỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước