Hà Nội: Học sinh lớp 9 ở "vùng xanh" háo hức ngày đầu trở lại trường học

Hoài Thương (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 22/11/2021 16:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/11, hàng nghìn học sinh lớp 9 các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện ngoại thành Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian dài học trực tuyến.

Sáng 22/11, học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở thuộc 10 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội) đã trở lại trường học trực tiếp sau một thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của các huyện, 200 trong tổng số 459 trường cho học sinh đến trường học tập trực tiếp, tổng số 794 lớp học, tổng số học sinh đi học hơn 27 nghìn em.

Các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23-24/11.

Do ở nhà quá lâu, mỗi em đều mang một cảm xúc rất khó diễn tả, háo hức, mong đợi gặp lại thầy cô, bạn bè. Và nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng dịch cũng là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Em Nguyễn Duy Phong, học sinh lớp 9A1 trường THCS Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội cho biết: "Được đến trường sớm, bọn em sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới".

Không chỉ các em học sinh, các giáo viên tại trường THCS Ngọc Hòa cũng tỏ ra an tâm với việc học sinh được trở lại trường học trực tiếp.

"Kiến thức lớp 9 rất quan trọng, là hành trang để các con dự thi vào lớp 10 THPT. Cho nên, được đến trường dạy trực tiếp mang lại cảm xúc rất khó tả đối với giáo viên đứng lớp như chúng tôi" - Cô Đỗ Thị Hải Yến, giáo viên trường THCS Ngọc Hòa chia sẻ.

Tuy đã trở lại học trực tiếp, tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trường cũng triển khai thêm các biện pháp như: Giờ ra chơi, học sinh chỉ giải lao tại chỗ, trong khu vực quanh lớp; Trong tiết học, các em học tiếp nối các bài giảng trực tuyến...

Chia sẻ quan điểm về việc kiểm tra kiến thức học sinh sau thời gian dài học trực tuyến, cô Bùi Tố Hoa, Hiệu trưởng Trường nói: "Mỗi một tháng có kiểm tra các con một lần, do vậy, mỗi 1 lần kiểm tra có cách ra đề khác nhau, nhằm kiểm tra độ phủ kiến thức của các con như thế nào" - Đó cũng là tinh thần chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Giáo dục huyện Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ: "Các em cũng được luyện tập và ôn lại trong lúc học trực tuyến chưa được đảm bảo. Ví dụ bài thực hành chúng tôi cho các nhà trường tổ chức học trực tiếp cho các em để đảm bảo việc học được liên tục".

Trước việc tổ chức cho học sinh "vùng xanh" đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã khuyến cáo nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương nếu vùng đó đảm bảo an toàn thì cho các em đi học. Còn khi mà có vấn đề xảy ra thì khoanh vùng để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Các trường cũng đã được tập dượt kỹ năng xử lý nếu phát hiện ca F0 khi đang tổ chức dạy học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước