Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch

Nguyễn Minh-Chủ nhật, ngày 22/08/2021 17:53 GMT+7

VTV.vn - Dù UBND TP. Hà Nội đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại khu vực Ngã Tư Sở vẫn đang tiếp diễn.

Hà Nội đang giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù UBND thành phố đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng phường Láng Hạ liên tục tuần tra, xử phạt những tiểu thương họp chợ trái phép ven đường khu vực Ngã Tư Sở. 

Tuy nhiên, đến khoảng 0h30, khi vắng bóng lực lượng chức năng các xe chở rau củ quả lũ lượt kéo tới, những người bán hàng chọn góc khuất, ít ánh sáng để đứng. Điều này nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện bởi đây là hoạt động vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội.

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 1.

Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng phường Láng Hạ liên tục tuần tra, xử phạt những tiểu thương họp chợ trái phép ven đường khu vực Ngã Tư Sở.

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương bị xử phạt theo đúng quy định

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 3.

Số hàng hóa bị lực lượng chức năng thu giữ sẽ được tập kết về trụ sở Công an phường, chờ tiểu thương nộp phạt và ký cam kết không tái phạm, sau đó sẽ được trả lại số hàng hóa vi phạm.


Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 4.

Điều đáng chú ý tại đây là người dân cũng như các tiểu thương không có giãn cách theo đúng quy định, nhiều người còn kéo khẩu trang xuống để nói chuyện.

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 5.

Những mặt hàng chủ yếu tại nơi đây là rau, củ, quả...

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 6.

Lượng người tập trung ngày một đông, cả người mua và người bán đứng tràn xuống lòng đường.

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 7.

Theo ông Minh, người dân sống tại khu họp chợ chia sẻ : "tình trạng chợ cóc tự phát tại khu phố này cũng tồn tại mấy hôm nay. Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân.Tuy nhiên, nhiều người bán hàng rong trên những chiếc xe máy vẫn tập trung. Khi gặp lực lượng chức năng nhắc nhở thì họ di chuyển nhưng khi vắng bóng lực lượng thì họ lại quay trở lại" - ông Minh nói.

Hà Nội: Họp chợ lúc nửa đêm để né chốt kiểm soát phòng dịch - Ảnh 8.

Hà Nội đang giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù UBND thành phố đã ra công văn tạm dừng chợ cóc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, thế nhưng tình trạng buôn bán tại các khu chợ này vẫn đang tiếp diễn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước