Khách hàng hồ hởi, quán ăn "cháy hàng" trong ngày đầu mở bán trở lại

Nguyễn Minh-Thứ năm, ngày 16/09/2021 17:42 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội vừa cho phép hàng quán được bán mang đi. Nhiều chủ quán tấp nập lên đơn, cửa hàng "cháy hàng" sớm...

Theo đó, từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện chưa ghi nhận ca nhiễm cộng đồng (từ ngày 6/9) được phép cho hoạt động trở lại đối với cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng được hoạt động, song chỉ bán mang về, và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 1.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, từ ngày 6 đến ngày 15/9 có 19 quận, huyện không ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng. Tại các địa phương này, các cửa hàng ăn uống sẽ được bán hàng cho khách mang về kể từ 12h ngày hôm nay (16/9).

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 2.

Từ ngày 6/9 đến nay, có 19 quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, gồm: Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hoà, Tây Hồ.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, tại quận Long Biên, nhiều hàng quán kinh doanh đồ ăn như bán cơm, phở… đã mở cửa phục vụ trở lại. Tất cả các quán ăn này đều chỉ được phép bán mang về, không cho khách ngồi lại.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 4.

Ngay sau khi nhận được thông tin được bán hàng ăn trở lại, các hộ kinh doanh trên địa bàn không giấu được niềm vui sướng. Người nào người nấy tất bật chuẩn bị đầy đủ các món ăn hay nhanh tay lên đơn, ship hàng cho khách.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 5.

Chủ quán chia sẻ: "Những ngày giãn cách, cả gia đình không có công ăn việc làm chỉ trông chờ vào quán cơm này. Vì thế khi được mở cửa trở lại, bản thân tôi thấy vui lắm. Mặc dù chỉ được bán hàng mang về, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng đảm bảo công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm quy định đã ban hành".

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 6.

Sau khi được mở cửa trở lại, rất đông khách đến mua hàng.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 7.

Quán phở trên phố Ngọc Lâm hết bánh phở trong một giờ bán đầu tiên do chủ quán chủ quan nghĩ là ngày đầu sẽ không đông khách, phải nhanh chóng nhập thêm hàng để bán tiếp buổi chiều và tối.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 8.

Chị Hảo, nhân viên quán cơm chia sẻ : "Ngày đầu mở cửa trở lại khách đến rất đông, mình phải rang cơm liên tục mới kịp trả khách. Bản thân mình cảm thấy rất vui vì sau bao ngày hàng quán cũng được mở cửa trở lại, ổn định được phần nào về kinh tế".

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 9.

Người dân chờ xếp hàng mua đồ mang về.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 10.

Quán Mỳ trên phố Ngọc Lâm tấp nập người mua, nhân viên phải đóng gói lên tục để kịp trả khách.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 11.

Đồ ăn được đóng cẩn thận trong các hộp

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 12.

Để tránh khách đứng đợi lâu, nhiều hàng quán đã đóng sẵn, khách đến mua là có sẵn mang về.

Khách hàng hồ hởi, quán ăn cháy hàng trong ngày đầu mở bán trở lại - Ảnh 13.

Tuy nhiên, trái ngược với không khí nhộn nhịp khi mở cửa trở lại, một số hàng quán tại vùng xanh khác vẫn trong tình trạng "cửa đóng, then cài".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước