Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung

Nguyễn Minh-Thứ tư, ngày 29/09/2021 06:08 GMT+7

VTV.vn - Ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 23/8, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. (Ảnh tư liệu)

Từ việc hai mẹ con ở ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính, được Sở Y tế Hà Nội công bố vào sáng 23/8, đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này. Các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ 328-330 Nguyễn Trãi và khu vực lân cận. Trong thời gian phong tỏa, toàn bộ người dân trong khu vực, nhân viên phục vụ phong toả đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Tất cả đều có sức khỏe bình thường, ổn định, không có triệu chứng ho, sốt. Trong quá trình thực hiện phong tỏa, người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 2.

Mọi công tác được chuẩn bị kỹ trước khi gỡ phong toả.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 3.

Các lực lượng sẵn sàng.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 4.

Như vậy, sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, đúng 0h ngày 29/9, ngõ 328-330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) chính thức được gỡ phong tỏa.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 5.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 6.

Lực lượng phòng chống dịch giơ cao lá cờ Tổ Quốc trong niềm vui sướng hạnh phúc.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 7.

Nhân viên y tế phường Thanh Xuân Trung chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau đồng lòng phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Ngọc Lê Hân, nhân viên y tế phường Thanh Xuân Trung cho biết: "Không thể diễn tả được cảm xúc lúc này, cuối cùng tôi cũng được trở về sau gần 2 tháng đồng sức cùng phường Thanh Xuân Trung"

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 9.

"Lúc này, đối với tôi chỉ muốn cởi bỏ bộ bảo hộ, đi thật nhanh về nhà với gia đình với 2 con nhỏ của tôi, rất nhớ 2 cháu mỗi lần gọi về nhìn con lúc nào là khóc lúc ấy nhưng mọi chuyện phải gác lại vì những lúc ấy mình biết đất nước đang cần mình" chị Hân nghẹn ngào chia sẻ thêm.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 10.

Người dân ở khu cách ly trở về phải khai báo y tế.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 11.

Quét mã QR Code trước khi trở về nhà.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 12.

Ông Trịnh Thái Hùng, 59 tuổi, F0 đầu tiên của ngõ 330 phường Thanh Xuân Trung chia sẻ: "Vui quá, cuối cùng tôi cũng được về nhà, cảm xúc của tôi hạnh phúc không thể diễn tả được. Được khoẻ mạnh trở về thế này, tôi chân thành cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa chúng tôi".

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 13.

Một số người dân tại 2 con ngõ cho biết họ đợi giây phút này như háo hức đêm giao thừa, cảm xúc hạnh phúc sau nhiều ngày không được ra khỏi nhà, đồng lòng cùng địa phương chống dịch.

Hà Nội: Khoảnh khắc vui mừng dỡ phong tỏa ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung - Ảnh 14.

Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1). Đối với những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung tại 2 khu cách ly Ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội), phải thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình; nếu có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử lý kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước