Hà Nội khuyến cáo người dân rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng

Duy Phương (TH)-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 08:56 GMT+7

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chính quyền Thủ đô đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và nơi tập trung đông người.

UBND TP Hà Nội mới đây đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP nhận định trên thế giới, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn có khả năng nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài.

Các cơ quan chức năng tiếp tục đề cao cảnh giác, không để phạm sai lầm, khuyết điểm, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra làn sóng thứ 2 lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong việc tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh, thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

Hà Nội khuyến cáo người dân rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Hà Nội khuyến cáo người dân rửa tay, đeo khẩu trang nơi công cộng

Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp với từng đối tượng nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Ngành y tế phải luôn trong tình trạng báo động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn quy trình chuẩn.

Trước đó, sáng 24/7, Bộ Y tế đã thông tin về ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng tại TP Đà Nẵng. Theo đó, bệnh nhân này đã có biểu hiện sốt, ho đàm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 08h25 cùng ngày. Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện C Đà Nẵng.

Sau 3 lần xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sáng 24/7/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp tục gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để công bố dịch.

Chiều 24/7, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết: Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung mọi nhân lực, vật lực tích cực cứu chữa cho bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân này bị viêm phổi cấp trên nền tảng đã mổ bóc tách u nang, hiện đang phải thở máy. Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, bệnh nhân nghi mắc COVID-19 đã được các bác sĩ tại Bệnh viện hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị. Bệnh viện huy động các bác sĩ chuyên môn có kỹ thuật cao thường xuyên ứng trực, điều trị và kịp thời xử lý. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã chuẩn bị các trang thiết bị máy móc, vật lực để ứng phó khả năng bệnh nhân nghi mắc có diễn tiến bệnh nặng.


Trong một diễn biến liên quan, tính đến 6h ngày 25/7, đã có thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 415 ca.

Hai bệnh nhân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Ngày 17/7, cả 2 trường hợp này từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 19/7 âm tính với virus SARS-CoV-2, mẫu lần 2 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 23/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã có 365/415 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi (chiếm 88%). Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, đa số sức khỏe ổn định, không có ca tử vong. Trong số này, hiện có 4 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước