Hà Nội kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 18:39 GMT+7

VTV.vn - Cùng với việc nhanh chóng truy vết, công tác khoanh vùng, cách ly tại Hà Nội cũng được triển khai ở các địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Khu nhà trọ số 58, ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu giấy là nơi thuê trọ của 1 trường hợp dương tính với COVID-19 có địa chỉ thường trú tại xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, ngày 27/1 vừa qua, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng, đã đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 28/1 là dương tính với COVID-19.

Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Toàn bộ khu nhà trọ số 58 cũng đã được phong tỏa, áp dụng nghiêm các biên pháp khoanh vùng, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan

Bên ngoài khu nhà trọ cửa luôn được khóa trái. Công an phường túc trực 24/24h. Còn bên trong, lực lượng chức năng xác định có 41 người liên quan đến trường hợp dương tính với COVID-19. Mọi hoạt động liên lạc từ trong ra ngoài đều được kiểm soát chặt chẽ.

Hà Nội kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất - Ảnh 1.

Khu vực số 58 ngõ 92 phố Nguyễn Khánh Toàn đang bị phong tỏa (Ảnh: TTXVN)

Chúng tôi có tất cả số điện thoại của 41 trường hợp đang được cách ly tạm thời tại đây. Khi người dân có nhu cầu liên lạc hay mua bán nhu yếu phẩm, chúng tôi sẽ mua hộ rồi để lên trên bàn gần cửa. Cán bộ y tế sẽ liên lạc để trao cho người dân phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan" - chị Trần Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho biết.

Các cán bộ chức năng của phường Quan Hoa đã đi từng nhà dân tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch cũng như điều tra để nắm rõ tình hình sức khỏe và lịch trình đi lại của mỗi người dân.

UBND phường Quan Hoa cũng cho biết, trên địa bàn phường có tới 34 khách sạn nhà nghỉ. Do vậy, phường cũng đặc biệt quan tâm tới việc đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ này báo cáo đúng, đủ các trường hợp khách lưu trú để kịp thời phát hiện những trường hợp khách vãng lai có tiền sử đi đến từ vùng dịch hay có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nhằm ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Thông báo phong tỏa Hà Nội do COVID-19 là tin giả Thông báo phong tỏa Hà Nội do COVID-19 là tin giả

VTV.vn - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khẳng định thông báo phong tỏa Hà Nội do COVID-19 là tin giả và sẽ chuyển cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước