Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gia tăng sau khi nới lỏng giãn cách

Thùy Dương-Thứ tư, ngày 13/10/2021 13:17 GMT+7

VTV.vn - Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, mật độ giao thông tại Hà Nội tăng lên. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Trước tình hình này, các tổ công tác liên ngành 141 tiếp tục triển khai nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, và giữ an toàn giao thông.

23h00 trên tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng chục thanh niên tụ tập thành từng tốp, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… Và khi thấy lực lượng chức năng, lập tức quay đầu bỏ chạy, thậm chí lao thẳng vào tổ công tác.

Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gia tăng sau khi nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, sau khi nới lỏng giãn cách, vi phạm giao thông có xu hướng tăng. Có những ngày ghi nhận trên 500 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác liên ngành để kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các tổ công tác cũng phải chủ động linh hoạt, xử lý vi phạm nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho người dân.

Đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách xã hội Đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý vi phạm giao thông sau giãn cách xã hội

VTV.vn - Sau giãn cách xã hội, số trường hợp vi phạm giao thông có xu hướng tăng. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước