Hà Nội lập chốt phân luồng giao thông từ xa

Vũ Hà, Thiệu Hòa (Đài PT-TH Hà Nội)-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 21:15 GMT+7

VTV.vn - Việc phân luồng từ xa này vừa giúp giảm ùn tắc giao thông, vừa giúp các phương tiện đỡ mất công quay đầu hoặc khai báo y tế khi đi qua Hà Nội.

Hà Nội bố trí một tổ cảnh sát trực tại nút giao Vực Vòng, địa phận tỉnh Hà Nam để làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện giao thông từ các tỉnh phía Nam đi về Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh Đông Bắc và hướng ngược lại, không đi qua Hà Nội mà rẽ sớm đi theo Quốc lộ 38. Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong chuyến kiểm tra các chốt trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 25/7.

Hà Nội lập chốt phân luồng giao thông từ xa - Ảnh 1.

Nhấn mạnh dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát rộng nếu thành phố không siết chặt kỷ cương, kiên trì thực hiện các biện pháp mạnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo lá chắn vững chắc ngăn ngừa dịch từ sớm, từ xa bảo vệ an toàn cho Thủ đô.

Hà Nội lập chốt phân luồng giao thông từ xa - Ảnh 2.

Ngay trong chiều 25/7, tổ cảnh sát trực tại nút giao Vực Vòng cũng đã được thiết lập. Công an Hà Nội đề nghị tất cả phương tiện không đến Hà Nội nên sớm chọn tuyến đường tránh phù hợp, không đi vào khu vực chốt để giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ rà soát tất cả các tuyến cửa ngõ vào thành phố và có thể sẽ thiết lập thêm các chốt để bảo đảm phân luồng từ xa theo cách tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước