Hà Nội: Mỗi 1 F0 gây ra khoảng 50 ca lây, không còn lây lan nhỏ hẹp

Bảo Linh-Thứ ba, ngày 20/07/2021 18:16 GMT+7

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Ngày 20/7, UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã để siết chặt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp trực tuyến, TP Hà Nội đã có chỉ đạo các sở, ngành duy trì chế độ trực 24/7 sẵn sàng triển khai truy vết, khoanh vùng các ca bệnh nhỏ lẻ, quyết tâm không để bùng phát thành ổ dịch lớn. Hiện Thành phố có 46 điểm cách ly y tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, tần suất 1 ca F0 gây ra khoảng 50 ca lây xuất hiện nhiều, phổ biến, không còn lây lan nhỏ hẹp như trước đây. Yêu cầu kiểm soát nhanh nhất các ca F0 mới với tốc độ nhanh nhất phải được tập trung hàng đầu; bám sát chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy về việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của nhân dân là trên hết. Coi đây là công tác trọng tâm, trước mắt của thành phố để nhanh chóng khống chế dịch bênh, tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" đã được đề ra.

"Đối với chủ cơ sở kinh doanh đã được khuyến cáo chi tiết, nếu không đáp ứng được dứt điểm phải dừng và đóng ngay tất cả hoạt động. Như nhà thuốc thì rút giấy phép. Phải thường xuyên tăng cường kiểm tra kiểm soát, cấp trên kiểm tra cấp dưới cho đến tận cơ sở để có kiểm tra, khen thưởng kịp thời nhưng đồng thời cũng có xử lý vi phạm", ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội: Mỗi 1 F0 gây ra khoảng 50 ca lây, không còn lây lan nhỏ hẹp - Ảnh 1.

Hà Nội phong tỏa khu nhà B6 Trại Găng - quận Hai Bà Trưng (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thành phố cũng chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã phải rà soát, chuẩn bị địa điểm cách ly tập trung F1 có thể tiếp nhận ít nhất 1.000 người tại địa bàn của mình. Đồng thời, phải sẵn sàng đảm bảo tốt an sinh xã hội nếu phải thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị 16. Duy trì, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các cửa ngõ Thủ đô.

Lãnh đạo TP Hà Nội mong người dân đồng lòng ủng hộ, nhất là việc dừng các hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đi 37 tỉnh, thành phố và ngược lại. TP sẽ cho phép xe khách hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới trong cộng đồng. Lãnh đạo TP cũng khẳng định, ngành Công Thương của TP đã dự trữ gấp 3 lần nguồn cung hàng hoá, đảm bảo phân phối đủ cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước