Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo đáp ứng phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke

Ánh Kim, Vũ Nhất-Thứ hai, ngày 27/02/2023 16:37 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này, trong khi nhiều quán karaoke còn đang "cửa đóng then cài" thì không ít điểm kinh doanh đang sửa chữa, cải tạo chờ ngày hoạt động trở lại.

100% các quán karaoke đều phải tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy chữa cháy là thực tế tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện các điểm kinh doanh đang sửa chữa, cải tạo chờ ngày hoạt động trở lại thế nhưng, việc cải tạo cũng phát sinh không ít vấn đề, chưa kể chi phí đầu tư không nhỏ, có nơi lên đến cả tỷ đồng.

Cầu thang thoát hiểm lại chìa hết ra không gian vỉa hè là thực tế thi công tại quán karaoke trên đường Trung Hòa, Hà Nội. Đây là hạng mục không thể thiếu tại các quán karaoke để phòng cháy chữa cháy nhưng việc thi công chìa hết ra vỉa hè, hạ xuống thấp chưa kể việc chống đỡ có phần đơn giản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo đáp ứng phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke - Ảnh 1.
Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo đáp ứng phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke - Ảnh 2.

Tại một quán karaoke khác, thực trạng tương tự cũng xảy ra. Thậm chí chiếc thang thoát hiểm còn được hạ xuống thấp. Với một người trưởng thành cao từ 1m70 trở lên có thể dễ bị va chạm nếu không chú ý. Những hạng mục thi công này thay vì là lối thoát hiểm thì có thể vô tình gây nguy hiểm cho người đi bộ.

"Cầu thang như này thì hơi bất tiện. Nhiều lúc vướng ở mặt đường, vỉa hè. Mình thấy vừa mất an toàn vừa mất mỹ quan", một người dân quận Cầu Giấy cho hay.

Tại một quán karaoke trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, dù cầu thang thoát hiểm ngoài trời đã có, nằm gọn trong diện tích quán nhưng vẫn phải đóng cửa. Chủ cơ sở cũng tạm dừng cải tạo do chưa có phương án cụ thể.

Anh Nguyễn Thanh Bình, Quản lý cơ sở karaoke KING, quận Nam Từ Liêm cho biết: "Từ trước đến này sửa nhiều lần rồi. Cơ sở bảo mình sửa nhưng cứ sửa xong, xuống kiểm tra lại phát sinh lỗi mới. Cứ như vậy thì tốn rất nhiều tiền".

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo đáp ứng phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke - Ảnh 3.

Khó nhưng vẫn có những quán sẵn sàng đầu tư lên tới cả tỷ đồng để cải tạo. Tại điểm kinh doanh karaoke khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, toàn bộ vật liệu ốp tường, trần nhà cũ đều được tháo dỡ, thay vào đó là những vật liệu mới, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Cùng với hệ thống họng nước chữa cháy, báo cháy tự động đang được tiến hành lắp đặt.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo đáp ứng phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke - Ảnh 4.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Phần lớn đều tạm dừng hoạt động. Quán đóng cửa, quán túc tắc cải tạo nhưng cũng có số lượng lớn quán do không thể cầm cự sau thời gian dài ngừng hoạt động đã phải trả lại mặt bằng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước