Hà Nội: Nâng tầm cùng mạng lưới thành phố sáng tạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 07:52 GMT+7

VTV.vn - Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo có ý nghĩa quan nâng cao vị thế, định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Tháng 10/2019, tròn 20 năm kể từ khi được vinh danh là Thành phố hòa bình của UNESCO, Thủ đô Hà Nội chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của tổ chức này trên toàn cầu với danh hiệu "Thành phố sáng tạo về thiết kế".

Hà Nội là một trong tổng số 246 thành viên của Mạng lưới "Các thành phố sáng tạo UNESCO" được thành lập năm 2004. Thực hiện cam kết với UNESCO, Hà Nội đang xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể hướng tới trở thành Thành phố sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.

Hà Nội: Nâng tầm cùng mạng lưới thành phố sáng tạo - Ảnh 1.

3 trụ cột chính để hiện thực hóa tầm nhìn một Thủ đô sáng tạo.

Để đưa Hà Nội từ một Thành phố sáng tạo trở thành một thủ đô sáng tạo của khu vực và thế giới, theo UNESCO, thành phố cần tập trung vào 3 trụ cột chính đó là giáo dục, xây dựng thương hiệu cho các sự kiện văn hóa và đặc biệt là cải tạo và phát triển các công trình kiến trúc.

"Một thành phố muốn trở thành một thủ đô sáng tạo trước hết phải có hình hài của một thủ đô sáng tạo. Đừng thay thế những công trình xưa cũ bằng những công trình mới mà không rõ mục đích. Điều chúng ta cần hướng tới đó là tái tạo, mở rộng công năng của những công trình mang giá trị lịch sử để từ đó tạo ra những giá trị văn hóa mới" - Ông Michael Croft, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết.

Cùng quan điểm với ông Michael Croft, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam - bà Elsbeth akkerman cho rằng: "Những công trình kiến trúc cổ là hồn cốt của Hà Nội hãy chú trọng bảo tồn thật tốt. Các bạn có thể phải sửa chữa hay xây dựng lại nhưng đừng làm mất đi bản sắc. Tôi hiểu là các bạn cũng cần phải xây dựng thêm nhiều công trình mới để phục vụ thương mại và nhà ở xã hội, nhưng hãy chú trọng sử dụng vật liệu chất lượng cao và đặc biệt chú trọng tới khâu thiết kế".

Hà Nội: Nâng tầm cùng mạng lưới thành phố sáng tạo - Ảnh 2.

Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố sáng tạo về thiết kế" vào năm 2019 (Ảnh: VOV)

Nhiều chương trình và hoạt động đã được Hà Nội tổ chức để xây dựng một kế hoạch hành động dài hạn cho thành phố. Mới đây nhất là Tọa đàm cấp cao "Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo".

Một nội dung được nhắc tới rất nhiều trong tọa đàm này đó là khái niệm tầm nhìn của một Thành phố sáng tạo. Hà Nội không chỉ tận dụng những gì đang có mà còn cần có chiến lược để tạo dựng những gì chưa có.

Để xây dựng tầm nhìn, các chuyên gia cho rằng, yêu tố sáng tạo phải trở thành một thành tố xuyên suốt cho sự phát triển thủ đô trong mọi hoạt động, mọi chính sách. Đồng thời, cũng cần có một đơn vị chuyên trách để triển khai các kế hoạch hành động.

"Câu chuyện này không phải là tự chúng ta nghĩ ra mà đây là kinh nghiệm quốc tế. Khi yếu tố sáng tạo trở thành hạt nhân phát triển của bất cứ đô thị nào thì nó cũng tạo ra một sức bật mới, một sự phát triển mới cho tất cả các đô thị và Hà Nội cũng phải trong xu hướng như vậy" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhận định.

Hà Nội chắc chắn sẽ phát triển bởi mọi nguồn lực đều đã sẵn sàng. Nhưng câu hỏi được đắt ra là chúng ta sẽ phát triển theo hướng nào, trở thành một thành phố mang bản sắc và hồn cốt riêng, hay sẽ chỉ là thành phố lớn như bao thành phố khác ở châu Á? Tầm nhìn hôm nay sẽ quyết định điều đó.

Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố sáng tạo” của UNESCO

VTV.vn - Tối 13/12, thành phố Hà Nội đã công bố chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành thành viên trong 246 thành phố thuộc mạng lưới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước