Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

VTV News-Thứ hai, ngày 23/08/2021 06:19 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 23/8, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác.

Mặc dù nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ hay khu vực Bắc Giang, Quảng Ninh có mưa trong sáng nay nhưng đến trưa và chiều nay phần lớn Bắc Bộ trời vẫn có nắng và nóng. Mức nhiệt cao nhất hôm nay tại Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, hay Ninh Bình và Hà Nội sẽ khoảng 35-37 độ. Còn Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ, Sơn La 32-34 độ. Chiều tối và đêm nay khả năng nhiều nơi lại có mưa dông.

Với miền Trung dự báo nắng nóng vẫn chiếm khoảng 2/3 diện tích khu vực. Trong đó, tại Vinh sẽ nóng gay gắt tới 38 độ. Còn tại Thanh Hóa, Đồng Hới và Huế là 36 độ. Ở phía Nam, dự báo Đà Nẵng và Quảng Ngãi trời nóng đến khoảng 15h với mức nhiệt 35-36 độ. Quy Nhơn cũng nóng khoảng 34 độ, còn Nha Trang, Phan Thiết trời hơi nóng, 31-32 độ.

Ở Tây Nguyên dự báo trời sẽ nắng đến khoảng đầu giờ chiều rồi chuyển mưa dông nên nhiệt độ tại các thành phố không quá 32 độ. Còn ở Nam Bộ mưa xuất hiện muộn vào chiều tối nên trời nóng hơn. Tại Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay TP Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Cần Thơ, Châu Đốc đều là 34 độ.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 23/8:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam Sơn La và Hoà Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C; có nơi trên 37 độ C, riêng phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước