Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng

Nguyễn Minh-Thứ năm, ngày 20/01/2022 20:49 GMT+7

VTV.vn - Tối 19/1, UBND quận Hoàn Kiếm khai mạc chợ hoa Tết truyền thống và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 1.

Tối 19/1, UBND quận Hoàn Kiếm khai mạc chợ hoa Tết truyền thống và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân khẳng định, chợ hoa Tết truyền thống mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân Phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung. Mỗi khi Tết đến xuân về, người nông dân trồng hoa, cây cảnh ở những làng hoa như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá… mang các loại hoa, cây cảnh đến bán tại khu chợ này.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 3.

Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp, càng gần Tết càng đông vui, tập nập tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết Hà thành. Người dân đi chơi chợ Tết, có thể mua sắm những cây quất cảnh, hoa tươi, hoa đào và đồ trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa...

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thăm gian hàng bán các sản phẩm về tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 5.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm thăm các gian hàng tại không gian phố bích họa Phùng Hưng.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 6.

Năm nay, bên cạnh việc trưng bày các loại hoa xuân phục vụ người dân sắm Tết, tại các vòm cầu thuộc không gian bích họa phố Phùng Hưng còn diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như hát xẩm, viết chữ thư pháp…

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 7.

Các mặt hàng như: tò he, sản phẩm thủ công mây tre đan,... cũng góp mặt trong hội chợ xuân năm nay.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 8.

Nhiều em nhỏ hào hứng khoe những món quà đầu tiên.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 9.

Không chỉ mua sắm, chợ hoa còn thu hút nhiều bạn trẻ đến ghi lại những bức ảnh đẹp.

Hà Nội: Người dân khám phá chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh 10.

Thời gian tổ chức chợ hoa truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài đến ngày 31/1 (29 tháng Chạp).



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước