Hà Nội: Nhiều cửa hàng vẫn mơ hồ về việc quét mã QR

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 21:25 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Thường Tín, hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ đã hoạt động trở lại nhưng không có điểm quét mã QR.

Trong khi các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng đang chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp, có một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn chủ quan. Ngay sau khi nới lỏng giãn cách, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu người dân và tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động lại phải thực hiện quét mã QR. Tuy nhiên theo số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, vẫn có 23 xã, phường, thị trấn không ghi nhận lượt quét mã QR nào.

Các tiệm giặt là, hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín và hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, vẫn chưa có một cơ sở nào có điểm quét mã QR. Chủ một tiệm bán bánh ngọt vẫn rất mơ hồ khi được hỏi về quy định phải tạo điểm quét mã QR.

Còn với nhiều người đi mua hàng, tuy đã nhận thực được sự cần thiết phải quét mã QR theo quy định của thành phố nhưng cũng không thực hiện quét mã vì lý do rất đơn giản - ở đây chưa thấy có điểm quét mã QR nào.

Hà Nội: Nhiều cửa hàng vẫn mơ hồ về việc quét mã QR - Ảnh 1.

Nhiều cửa hàng kinh doanh tại huyện Thường Tín không có điểm quét mã QR

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở ngay tại khu vực trung tâm huyện Thường Tín. UBND huyện xác nhận, đến nay mới chỉ có gần 1/4 trong tổng số gần 5.700 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện có điểm quét mã QR. Một số địa bàn như xã Chương Dương mới chỉ có hơn chục điểm quét mã và cũng chưa ghi nhận có thêm điểm quét và lượt quét mã nào trong ngày.

Từ đầu tháng 7 đến nay, huyện Thường Tín ghi nhận 131 trường hợp là F0. Nếu không quyết liệt triển khai thực hiện quy định quét mã QR của thành phố, công tác truy vết, khoanh vùng ở 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Liên quan tới quy định phải quét mã QR, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng vừa đưa ra khuyến cáo sẽ kiên quyết dừng hoạt động đối với tất cả các điểm kinh doanh dịch vụ không nghiêm chỉnh chấp hành. Người dân thành phố khi đến các cơ sở này cũng bắt buộc phải thực hiện quét mã. Trường hợp không có điện thoại thông minh có thể sử dụng Căn cước công dân hoặc Thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét.

Về phía huyện Thường Tín cũng cam kết tăng cường kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành. Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm có sự thống nhất, đồng bộ các ứng dụng khai báo y tế vào làm một, để người dân tiện khai báo tình hình sức khỏe, hạn chế đăng ký nhiều tài khoản cũng như dễ dàng sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước