Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 31/05/2021 06:14 GMT+7

Lực lượng chức năng lập chốt phong toả ngõ 55 Gia Thượng (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sau khi có thông tin có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, lực lượng y tế cùng cán bộ phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã phong tỏa khu vực ngõ 55 Gia Thượng.

Chiều tối ngày 30/5, quận Long Biên đã phong tỏa tạm thời để điều tra dịch tễ tại khu dân cư từ số nhà 1 đến số nhà 19, ngõ 55 phố Gia Thượng, tổ 19 phường Ngọc Thụy (nơi ở của bệnh nhân) và tầng 2 chung cư Học viện Hậu cần (nơi ở chị gái của bệnh nhân).

Trước đó, quận phát hiện ca bệnh nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại phường Ngọc Thụy. Trường hợp này làm việc tại Công ty Nhân Hòa, số 99 đường Láng Hạ, quận Đống Đa. Từ ngày 8/5, bệnh nhân về quê ở tỉnh Hải Dương, khu vực có ca dương tính.

Ngày 23/5, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, đau đầu, nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 24/5, bệnh nhân được xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được cho điều trị ngoại trú. Ngày 27/5, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nên đã quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám bệnh. Ngày 28/5, bệnh nhân được xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong tỏa 1 ngõ ở Long Biên vì phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng y tế huyện Sóc Sơn phun khử khuẩn khu vực ổ dịch tại xã Xuân Thu (Ảnh: Hà Nội mới)

Cũng trong chiều 30/5, UBND huyện Sóc Sơn đã thiết lập khu vực cách ly y tế tại xóm Chùa, thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông báo về một trường hợp trên địa bàn dương tính với SARS-CoV-2.

UBND huyện đã phong tỏa 11 hộ dân với tổng số 42 nhân khẩu xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân ở. Thời gian áp dụng cách ly là 21 ngày kể từ 14h00 ngày 30/5/2021.

Được biết, bệnh nhân N.T.A làm nghề thu mua sắt vụn tại thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang (gần khu công nghiệp Quang Châu). Ngày 28/5, gia đình bệnh nhân đi về quê tại Sóc Sơn tránh dịch (do khu vực nhà bệnh nhân không bị phong tỏa, gia đình tự đi về bằng xe máy).

Sau khi về nhà tại Sóc Sơn, cả gia đình chủ động khai báo y tế tại Trạm y tế xã Xuân Thu và tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 29/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước