Hà Nội: Quy hoạch thành phố Bắc sông Hồng là trung tâm thay vì chỉ phát triển về một phía

Thanh Thảo, Đình Hưng-Thứ tư, ngày 05/07/2023 07:17 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian qua, các chuyên gia, kiến trúc sư trong và ngoài nước đã có những ý tưởng đóng góp cho việc quy hoạch thành phố phía Bắc sông Hồng.

Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065 là một trong 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đang được Hà Nội triển khai. Trong định hướng nghiên cứu, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch, Hà Nội định hướng phát triển 2 thành phố trực thuộc là thành phố phía Tây Hà Nội và thành phố phía Bắc sông Hồng.

Thành phố Bắc sông Hồng trong tương lai sẽ bao gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh. Theo đó, Hà Nội đặt sông Hồng là trung tâm của sự phát triển, thay vì chỉ phát triển về một phía như hiện nay.

Hà Nội: Quy hoạch thành phố Bắc sông Hồng là trung tâm thay vì chỉ phát triển về một phía - Ảnh 1.

Trên thực tế, nhiều thành phố trên thế giới đã lấy những dòng sông làm trục chính như Seoul, Hàn Quốc. Khu vực Gangbuk ở phía Bắc sông Hàn sau khi đạt đến điểm bão hòa, Hàn Quốc công bố xây dựng khu vực phía Nam là khu Gangnam hiện nay. 

Sau đó, Gangbuk và Gangnam phát triển đồng đều đến mức không ai còn biết đâu là ranh giới ban đầu của Seoul. Thậm chí, Gangnam ngày càng được nhìn nhận là đô thị đáp ứng được sự thay đổi của thời đại và phát triển sức mạnh quốc gia.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, Hà Nội cũng sẽ trải qua những thay đổi về cấu trúc và phân chia chức năng đô thị tương tự như Seoul thông qua thành phố Bắc sông Hồng. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để trở thành một đô thị xứng tầm, Hà Nội cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào khu vực trung tâm thành phố hiện tại. Thành phố Bắc sông Hồng sẽ là động lực cho sự phát triển trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước