Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng

VTV News-Thứ hai, ngày 30/01/2023 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/1, Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, còn ở Trung Bộ mưa vài nơi.

Hanh khô ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày 1/2, độ ẩm đều dưới 50%. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sáng trời rất rét 8-12 độ, đến trưa nắng ấm 22-24 độ. Từ ngày 2/2, không khí lạnh suy yếu, gió Đông Nam đưa ẩm vào đất liền, độ ẩm tăng nhanh lên trên 60%. Cũng do trời nhiều mây, mưa nhỏ nên chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rút ngắn lại, ban ngày nhiệt độ vẫn tương đương như những ngày đầu tuần, còn đêm nhiệt độ tăng lên 16-17 độ.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có nắng cả tuần, nhiệt độ cao nhất 26-30 độ. Đêm và sáng sớm trời lạnh 20-24 độ. Còn từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tuần này, nắng mưa đan xen, mưa xuất hiện nhiều vào ngày 2-3/2. Từ nay đến ngày đầu tiên của tháng 2 hầu hết là nắng, mưa vài nơi. Cuối tuần nắng ráo. Những ngày mưa nhiều trời lạnh 21-25 độ. Những ngày có nắng, nhiệt độ có thể tăng lên 27 độ.

Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất cả nước, như tại TP Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến 32-34 độ, sẽ có cảm giác nóng 2-3 tiếng giữa trưa. Còn giữa tuần khoảng thứ 4, thứ 5 sẽ có mưa trái mùa về chiều tối, nhiệt độ hạ xuống mức vừa phải 31-32 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước