Hà Nội sẽ lập 16 đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng chống COVID-19

Bảo Lâm (t/h)-Thứ hai, ngày 10/08/2020 20:09 GMT+7

Khu vực lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, Thành ủy sẽ thành lập 16 đoàn thực hiện kiểm tra đột xuất, nên quận, huyện, phường, xã cần đôn đốc trực đảm bảo 24/7.

Chiều 10/8,Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến với các quận, huyện, thị xã.

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ thành lập 16 đoàn công tác, kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Vì thế, Chủ tịch UBND các địa phương cần phải đôn đốc các đội phản ứng nhanh túc trực 24/24/7 tham gia vào công tác phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm thu mua trang thiết bị, vật tư y tế như quần áo, trang bị phòng hộ cho địa phương mình; tuyên truyền ý thức tự giác cho người dân thực hiện kê khai y tế, đeo khẩu trang tại nơi công cộng...

"Công tác phòng, chống dịch phải trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan, lơ là nhưng không quá lo lắng để đạt kết quả cao nhất. Trong trường hợp quận, huyện, thị xã nào phát hiện ra ca dương tính mới thì chúng ta thực hiện đúng quy trình. Đó là tiến hành cách ly tập trung, cách ly tại nhà những trường hợp F1, F2. Các địa phương có thể ra quyết định cách ly 1 thôn, 1 xóm hoặc một số nhà... tùy theo tình hình thực tiễn" - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, báo Hà Nội mới trích lời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố xác định công tác phòng, chống dịch còn kéo dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy công tác phòng, chống dịch phải bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép": vừa chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an ninh, quốc phòng. Thời gian qua, các đơn vị đã bước đầu khẩn trương tiến hành lấy được 4.000 mẫu xét nghiệm.

Hà Nội sẽ lập 16 đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hà Nội mới)

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho rằng, tại cuộc họp với Thường trực Thành ủy vào sáng 10/8, Thường trực Thành ủy nhận định, công tác tuyên truyền vẫn chưa quyết liệt như giai đoạn phòng, chống dịch trước; vẫn còn tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quản lý người cách ly tại nhà chưa chặt chẽ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân đi Đà Nẵng từ ngày 8/7 khai báo y tế nghiêm túc. Tất cả những người đi Đà Nẵng từ ngày 15/7 chắc chắn phải được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, công tác lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đang bị chậm so với yêu cầu do chưa đủ ống bảo quản và công cụ lấy mẫu. Vì thế, CDC Hà Nội cần khẩn trương thực hiện mẫu xét nghiệm để đạt được mốc 10.000 - 12.000 mẫu/ngày.

Với các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải xét nghiệm ngay và nếu đến khám ở các bệnh viện, khi nào bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR âm tính mới được đón, khám, chữa bệnh cho họ.

Cũng tại cuộc họp, báo cáo về việc bảo đảm công tác cách ly tập trung, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, hiện tổng số người còn cách ly tập trung là 1.667 người. Bộ Tư lệnh Thủ đô đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch tổ chức đón những người bị "mắc kẹt" tại Đà Nẵng về. Theo kế hoạch, từ ngày 12 đến 13/8, các đơn vị sẽ đón 900 người từ Đà Nẵng về. Ngày 14/8, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đón các công dân từ Angola về. Các trường hợp này khi về đến Hà Nội sẽ lập tức được đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm COVID-19 từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội Bộ Y tế rút nhóm chuyên gia xét nghiệm COVID-19 từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội

VTV.vn - Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế đã ban hành quyết định tạm thời về trộn mẫu xét nghiệm và rút nhóm chuyên gia về xét nghiệm từ Đà Nẵng về hỗ trợ Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước