Hà Nội tận dụng thời gian vàng, bóc tách nhanh F0 khỏi cộng đồng

VTV-Thứ bảy, ngày 14/08/2021 11:48 GMT+7

VTV.vn - Sau khi triển khai xét nghiệm diện rộng, Hà Nội sẽ làm gì để bóc tách nhanh F0 khỏi cộng đồng, tận dụng thời gian vàng trong thời điểm giãn cách xã hội?

Vì sao Hà Nội triển khai xét nghiệm diện rộng lúc này?

Phường Văn Chương, quận Đống Đa đã triển khai 6 điểm lấy mẫu cho người dân. Đây là địa bàn đã ghi nhận nhiều ca F0 trong thời gian qua nên công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Cán bộ y tế và đội COVID-19 tại cộng đồng đã đến từng nhà yêu cầu người dân được đăng ký theo giờ, chia thành từng nhóm để tránh tập trung nhiều người cùng lúc.

Để đẩy nhanh tiến độ, các bệnh viện trung ương và bệnh viện tư nhân trên địa bàn được huy động hỗ trợ y tế địa phương. Vì vậy, mỗi ngày có thể có thể sàng lọc 200.000 mẫu. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu cho 1,3 triệu người, Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ và nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục xét nghiệm, không giới hạn số lượng. Ngành y tế Thủ đô quyết tâm thực hiện nhanh nhất kế hoạch để đạt được mục tiêu phát hiện, khoanh vùng ổ dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1.

Hà Nội kêu gọi người dân lúc này cần nêu cao tinh thần tự giác. Đối với những trường hợp có biểu hiện nghi vấn hoặc có yếu tố dịch tễ phải liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương. Những trường hợp trốn tránh khiến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân cũng cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K.

Hà Nội tận dụng thời gian vàng, bóc tách nhanh F0 khỏi cộng đồng - Ảnh 1.

Chia sẻ về việc vì sao Hà Nội lại tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng ở thời điểm này, TS. Trần Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng. "Trung bình mỗi ngày ghi nhận 60-70 F0 xuất hiện trong cộng đồng, ở rải rác nhiều quận huyện trên địa bàn. Do đó, chúng tôi cho rằng cần phải xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện nhanh nhất, sớm nhất ca F0 trong cộng đồng, tổ chức khoanh vùng cách ly, bao vây ổ dịch. Chúng tôi thống nhất cần phải tận dụng thời gian vàng nhanh nhất, sớm nhất trong thời điểm đang thực hiện giãn cách theo tinh thần của Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội để thực hiện công tác xét nghiệm".

Với 1,3 triệu mẫu cần phải được xét nghiệm nhanh nhất, TP Hà Nội đang chia ra các nhóm theo 3 cấp độ. Những nhóm nguy cơ cao sẽ được Hà Nội ưu tiên xét nghiệm trước.

+ Nhóm đỏ là các khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, có F0, tùy theo yếu tố dịch tễ, đi lại tiếp xúc nhiều như ship hàng hoá, chợ, lực lượng phòng, chống dịch, công nhân, bảo vệ các tòa nhà...

+ Tiếp theo là nhóm da cam là tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh...

+ Cuối cùng là nhóm xanh các trường hợp ít di chuyển tại khu vực không có dịch.

Quận Hoàng Mai được coi là "vùng đỏ" về dịch COVID -19 và cũng là quận có số dân đông nhất của Thủ đô. Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã có những chia sẻ cụ thể công tác xét nghiệm trên địa bàn lúc này.

"Theo thống kê, số dân thường trú và tạm trú vào khoảng 700.000 người. Theo đó, việc lấy mẫu trong thời gian ngắn, gấp được thực hiện xuyên ngày đêm và rất khó để huy động đủ số lượng lấy mẫu cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã lấy được 55.000 mẫu xét nghiệm theo yêu cầu, đảm bảo sàng lọc trong cộng đồng mầm bệnh. Hiện chúng tôi đã xác định được 1 trường hợp F0 trong cộng đồng. Dự đoán trong thời gian tới có thể sẽ có nhiều F0 nên chúng tôi sẽ phải đẩy nhanh tiến độ để sớm tách F0 khỏi cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19", ông Tâm cho hay.

Hà Nội tận dụng thời gian vàng, bóc tách nhanh F0 khỏi cộng đồng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chia sẻ trong chương trình Sự kiện và Bình luận.

Thành phố Hà Nội sẽ sử dụng 2 phương pháp xét nghiệm là xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR và phương pháp xét nghiệm nhanh để xác định nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, sẽ ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Trong đợt dịch này, diễn biến dịch phức tạp và khó lường. Kịch bản từ truy vết, khoanh vùng, chống dịch cũng phải điều chỉnh liên tục. Theo số liệu của Bộ Y tế cho thấy khoảng 80% người bệnh không triệu chứng, 20% ở mức độ vừa, nặng, nguy kịch, 5% cần điều trị hồi sức tích cực. Trong suốt 1 tuần qua, các bệnh viện của Hà Nội đã phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng với cấp độ 5.000 - 10.000 giường - 20.000 giường điều trị COVID -19.

Hà Nội sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19

Với kinh nghiệm điều trị thành công bệnh nhân COVID -19 của 2 xã Sơn Lôi trong những đợt dịch trước, bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh được sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID -19 có triệu chứng nhẹ, không có triệu chứng với công năng 280 giường bệnh.

Bác sỹ Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Hà Nội cho hay, bệnh viện đã lắp đặt hệ thống khám bệnh từ xa telehealth kết nối với các bệnh viện tuyến trên để có thể hội chẩn ngay trong trường hợp bệnh nhân trở nặng.

Trong khi đó, bác sỹ CKII Đỗ Viết Tuyến - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội nhấn mạnh: "Chúng tôi đã kết nối telehealth với các bệnh viện tuyến trên, cổng Bộ Y tế và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Thanh nhàn, Bệnh viện Đức Giang và đã kiểm tra sẵn sàng hỗ trợ phương án đối với Bệnh viện Mệ Linh còn ca khó sẽ hội chẩn trực tiếp với tuyến trên để hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh".

Hà Nội tận dụng thời gian vàng, bóc tách nhanh F0 khỏi cộng đồng - Ảnh 5.

Khu tái định cư Đền Lừ III, Hoàng Mai, Hà Nội đã được chuyển đổi công năng điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19. Ảnh; TTXVN

Chỉ trong vòng 1 tuần, khu tái định cư Đền Lừ III, Hoàng Mai, Hà Nội đã được chuyển đổi công năng điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân và giai đoạn sau có thể lên tới 2.000 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa được phân công chịu trách nhiệm vận hành khu điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. TS Phạm Bá Hiền - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội khẳng định: "Trước mắt, chúng tôi sử dụng lực lượng tại chỗ, sau này khi người bệnh đông lên sẽ huy động cán bộ từ các cơ sở khác".

Hà Nội cũng lên phương án bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị cho 8.000 người bệnh ở mức độ vừa, nặng và nguy kịch.

Ngoài việc chuẩn bị các cơ sở điều trị, tại mỗi quận huyện đều có các khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1, với khoảng 1.000 người.

"Sau khi hoàn thành lấy 1,3 triệu mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR Realtime, chúng tôi sẽ đánh giá nguy cơ của Hà Nội trước dịch COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm các vùng đỏ mới phát sinh cũng như vùng da cam và vùng xanh để đánh giá nguy cơ. Ngoài ra, chúng tôi phải đánh giá vùng đỏ thật chính xác để đưa ra chỉ định về mặt dịch tễ và phương pháp xét nghiệm phù hợp", Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Nhị Hà nhấn mạnh.

Với 2 tuần giãn cách lần này, đây là bước đi có tính chiến lược trong cuộc chiến chống COVID -19. Tận dụng thời gian vàng để tăng cường thế chủ động với 2 mặt trận tiêm vaccine tạo miễn dịch và đẩy nhanh xét nghiệm khoanh vùng, dập dịch sớm nhất có thể. Và chắc chắn, chỉ có sự đoàn kết, đồng lòng của cả chính quyền, đặc biệt là từng người dân thì mới có thể đẩy lùi được dịch bệnh sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi chi tiết trong chương trình Sự kiện và Bình luận ngày 14/8:

Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính sau 3 lần xét nghiệm Sáng 14/8, Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính sau 3 lần xét nghiệm Hà Nội xét nghiệm diện rộng hơn 14.000 cư dân ở 'ổ dịch' phường Văn Chương Hà Nội xét nghiệm diện rộng hơn 14.000 cư dân ở "ổ dịch" phường Văn Chương Hà Nội xét nghiệm khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR trên diện rộng Hà Nội xét nghiệm khoảng 1,3 triệu mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR trên diện rộng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước