Hà Nội thúc đẩy xây dựng hạ tầng sau phân cấp, ủy quyền

Thanh Thảo-Thứ bảy, ngày 13/07/2024 14:10 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, Hà Nội đã phân cấp cho cấp huyện 9 lĩnh vực như đầu tư, cải tạo trường học, đầu tư hệ thống nước sạch ở vùng sâu vùng xa, hay quản lý di tích, bến bãi đỗ xe.

Nguyên tắc của phân cấp là "Trách nhiệm, quyền hạn của cấp chính quyền nào thì cấp đó phải làm". Với nhiều thành quả đã đạt được, trong năm nay, Hà Nội tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã, đặc biệt trong các dự án đầu tư phát triển hạ tầng.

Tuyến đường Hồng Tiến mặt cắt ngang 40m kết nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đi khu đô thị mới Ngọc Thụy đang chuẩn bị được hoàn tất và dự kiến đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay.

Hơn 30 năm sống ở đây, con đường được làm xong, với gia đình anh Ngọc (quận Long Biên, Hà Nội) và nhiều người dân khu phố, đó là một sự đổi đời.

"Con đường này là tuyến mương ngày xưa, dân cư đi lại rất vất vả. Con đường này mở ra sẽ giúp phát triển", anh Vũ Bảo Ngọc, quận Long Biên, Hà Nội, chia sẻ.

Đây là một trong những công trình hạ tầng Long Biên được ủy quyền đầu tư, xây dựng bằng chính nguồn ngân sách của quận. Vì vậy, thời gian làm thủ tục, xây dựng đều được đẩy nhanh hơn.

"Nhiều công trình hạ tầng, đường giao thông, hồ nước, công viên, hồ điều hòa thuộc nhóm dự án thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội, đã thông qua hình thức ủy quyền được quận Long Biên đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như tốc độ phát triển của đô thị", ông Bùi Dương, Phó Chánh Văn phòng UBND, HĐND quận Long Biên, Hà Nội, cho biết.

Hà Nội thúc đẩy xây dựng hạ tầng sau phân cấp, ủy quyền - Ảnh 1.

Công trình Trường trung học phổ thông Dương Xá trị giá hơn 100 tỷ đồng sắp hoàn thành sau 1 năm.

Còn tại huyện Gia Lâm, 4 trường trung học phổ thông được huyện bố trí kinh phí để xây mới sau khi được thành phố ủy quyền. Công trình Trường trung học phổ thông Dương Xá trị giá hơn 100 tỷ đồng sắp hoàn thành sau 1 năm.

Với hạ tầng giao thông, địa phương này đã hoàn thành 7/10 dự án thuộc nhiệm vụ chi của thành phố với mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng.

"Việc triển khai đề án phân cấp, ủy quyền trong thời gian vừa qua đã tạo tính chủ động cho huyện trong việc triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là triển khai các dự án đầu tư sau khi được thành phố phân cấp. Khối lượng công việc đặt ra cho huyện nhiều hơn. Tuy nhiên quy trình thủ tục được khép kín trong nội bộ của huyện, tạo cho quá trình giải quyết thủ tục, đặc biệt dự án đầu tư sẽ nhanh và gọn hơn", ông Hoàng Tiến Dũng, Trường phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho hay.

Trong gần 2 năm qua, Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư 67 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp thành phố với tổng kinh phí hơn 24.000 tỷ đồng.

Phân cấp UBND một số tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ Phân cấp UBND một số tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ

VTV.vn - UBND một số tỉnh được phân cấp làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ cao tốc như Sơn La, Ninh Bình, Bình Phước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước