Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm soát dịch sốt xuất huyết

Anh Tú - Phạm Dịu-Thứ bảy, ngày 07/10/2023 13:19 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết phức tạp, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu 30 quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch.

Trong đó, công tác truyền thông phòng, chống dịch sốt xuất huyết cần được triển khai mạnh mẽ, tích cực vận động người dân qua mạng xã hội như: Zalo, facebook hay qua tin nhắn sms. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ổ dịch và liên tục gia tăng, ghi nhận 2.600 trường hợp mắc mới trong 4 tuần qua. Người dân cần quyết liệt phối hợp cùng các đơn vị, địa phương để giảm thiểu dịch bệnh và giữ an toàn cho chính bản thân.

Trước đó, vào chiều 4/10, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn là điểm nóng sốt xuất huyết của thành phố. Ngành Y tế khuyến cáo, ý thức tự giác của người dân vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại thời điểm này.

Hải Dương tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và đau mắt đỏ Hải Dương tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và đau mắt đỏ

VTV.vn - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và đau mắt đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước