Hà Nội: Triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả

VTV Digital-Thứ ba, ngày 26/12/2023 22:32 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh - Hà Nội đã triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi.

Dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng gian thương lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân để tung các loại hàng giả hàng nhái ra thị trường. Không chỉ những loại thực phẩm phổ biến vào dịp Tết như bánh mứt kẹo, rượu bia… mà ngay cả 1 loại phụ gia thực phẩm là mì chính cũng bị làm giả.

2 gói mì chính loại 454g và 1kg là loại phụ gia thực phẩm rất phổ biến trên thị trường. Thế nhưng, những gói mì chính này là hàng giả. Với thủ đoạn mua vỏ bao bì nhãn mác giống hệt với hàng thật sau đó cho hàng giả vào bên trong và đóng gói đưa ra thị trường, hàng trăm gói mì chính giả đã ra đời mà người dân không hề hay biết.

Làm nghề bán đồ tạp hóa, đối tượng này đã móc nối với 1 cơ sở chuyên bán mì chính nhập lậu từ bên kia biên giới. Sau đó mua các bao mì chính 25kg và các loại tem nhãn giả mạo 1 loại mì chính đang bán trên thị trường về chia nhỏ đóng gói bán kiếm lời. Để thuận tiện cho việc sản xuất hàng giả, đối tượng này cũng mua nhiều loại máy móc phục vụ việc đóng gói các bao mì chính 454g và 1kg. Từ tháng 3 năm 2023 đến nay, hàng trăm gói mì chính giả đã được đối tượng này đưa ra thị trường.

Kiểm tra đột xuất tại nhà riêng của đối tượng và 1 cửa hàng tạp hóa, đội cảnh sát kinh tế - công an huyện Đông Anh đã phát hiện, thu giữ 62 gói mì chính giả loại 454g và 1kg. Gần 1.000 bao bì tem nhãn giả có ghi bột ngọt Nhật bản được đối tượng sử dụng để sản xuất, đóng gói mì chính giả, cùng nhiều loại thiết bị, dụng cụ như máy ép nhiệt, cân đĩa.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Cũng trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, công an huyện Đông Anh cũng phát hiện 1 cơ sở kinh doanh các sản phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có nhãn mác theo quy định. Nhiều loại sản phẩm được cơ sở này tự dán nhãn để đưa ra thị trường. Tổng số sản phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường lên tới hơn 1 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước