Hà Nội: Xe khách đang lưu thông bỗng cháy trơ khung

TTXVN-Thứ ba, ngày 26/07/2022 20:01 GMT+7

VTV.vn - Vụ cháy ô tô khách 45 chỗ ngồi xảy ra chiều 26/7, khi xe đang lưu thông trên tuyến đường Trường Sa (Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, không có thiệt hại về người trong vụ cháy xe khách. Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp Công an huyện Đông Anh xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhân chứng, khoảng gần 14h ngày 26/7, xe ô tô biển kiểm soát 29B -177xxx - loại xe khách có 45 chỗ ngồi (không có khách), do tài xế N.V.M sinh năm 1959, trú tại Long Biên, Hà Nội, điều khiển di chuyển trên đường Trường Sa, hướng cầu Đông Trù đi Kim Chung (Đông Anh) khi đến Km 1+500 thì bất ngờ bốc cháy.

Lái xe đã nhanh chóng rời khỏi xe an toàn. Ngay sau đó ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe. Lửa bốc lên ngùn ngụt cùng những cuộn khói đen kèm theo tiếng nổ đã phát ra từ chiếc xe bị cháy. Nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng cũng không dám lại gần dập lửa.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng dập lửa, bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, do không được chữa cháy kịp thời nên chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn nằm trơ khung tại tuyến đường Trường Sa.

Cũng cách đây 1 tháng, chiều 26/6, một xe khách 45 chỗ ngồi đã bốc cháy trên tại Đại lộ Thăng Long hướng từ nội đô đi Ba Vì thuộc địa phận huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Xe bị cháy là loại xe 2 tầng giường nằm, sơn màu đỏ, biển kiểm soát 19B - 01xxx, chuyên chạy tuyến Thanh Sơn - Sơn Tây- Hải Phòng. Vụ cháy xe này cũng không gây thương vong về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước