Hà Nội xét nghiệm 10.000 người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 14:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn

VTV.vn - Thành phố đang chủ động kiểm soát dịch bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 10.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Trong các ngày từ 14 - 18/7, Hà Nội sẽ phân bổ về các quận huyện tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho 10.000 người là các đối tượng nguy cơ cao, bao gồm công nhân KCN, người làm dịch vụ vận tải, lái xe, tiểu thương, người làm dịch vụ bảo vệ.

Theo phản ánh của phóng viên từ điểm lấy mẫu xét nghiệm tại ga Giáp Bát, chỉ tính riêng tại nhà ga này, mỗi ngày ước chừng khoảng trên dưới 1.000 khách hàng kinh doanh vận tải và nhân viên ra vào, số lượng được xét nghiệm ngày hôm nay là 80 - 100 lái xe, nhân viên giao nhận và nhân viên các đơn vị đường sắt làm việc thường xuyên trong khu ga và sẽ có 1.000 lái xe, nhân viên tại các bến xe, nhà ga khác được xét nghiệm trên toàn thành phố.

Ngoài ra, một trong những đối tượng được Hà Nội xét nghiệm sàng lọc lần này là tiểu thương, nhân viên siêu thị bởi giả sử trong tình huống xấu Hà Nội phải giãn cách xã hội thì chuỗi cung ứng này cũng vẫn phải duy trì để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.

Công tác xét nghiệm số lượng lớn lần này cho thấy Hà Nội đang nâng cao cảnh giác và chủ động ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập từ nhiều phía khi 10.000 người thuộc các đối tượng nguy cơ cao này sẽ xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo cho kết quả chính xác, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 18/7 và có kết quả vào ngày 19/7.

CDC Hà Nội: Hầu hết F0 trong đợt mới đều có triệu chứng CDC Hà Nội: Hầu hết F0 trong đợt mới đều có triệu chứng

VTV.vn - Hầu hết các ca bệnh trong đợt này đều có xuất hiện triệu chứng, ví dụ như ho, sốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước