Hà Nội xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Nguyễn Thương-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 20:37 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tại Hà Nội đã xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, với số tiền hàng chục triệu đồng.

Những ngày này lực lượng chức năng tại các quận huyện đang ra quân kiểm tra xử phạt hàng ngày khi vẫn còn những người dân thờ ơ chưa đeo khẩu trang, trong khi dịch bệnh vẫn đang lây lan khó lường.

Tại phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, từ 1 tuần nay, lực lượng liên ngành công an, y tế, trật tự địa phương tổ chức đi tuần tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Thế nhưng đến hôm nay vẫn còn những người không đeo khẩu trang khi ra đường và lực lượng liên ngành buộc phải xử phạt.

Hà Nội xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Một trường hợp không đeo khẩu trang bị xử phạt

Trên toàn thành phố, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, lực lượng chức năng nhiều quận như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông đã liên tục ra quân xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bởi trên thực tế vẫn còn tình trạng người dân ra đường vẫn bỏ qua những lời khuyến cáo.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt hiện nay đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu về phòng chống dịch bệnh cao gấp khoảng 10 lần so với mức phạt hành chính hồi đầu năm. Nhưng mục đích chính vẫn là nhắc nhở để người dân tăng cường ý thức phòng chống dịch.

Chỉ trong mấy ngày qua, tại tất cả quận huyện của Hà Nội, hàng trăm trường hợp bị xử phạt, như tại quận Hà Đông, 29 người đã phải nộp phạt hành chính tổng số tiền gần 60 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước