Hà Tĩnh huy động hàng trăm hộ dân gia cố đê biển bị sạt lở

Quang Tiến, Thiện Linh, Mạnh Hải-Thứ ba, ngày 27/09/2022 13:16 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm hộ dân để khắc phục, gia cố tuyến đê thuộc thôn Hải Nam và triển khai các biện pháp để ứng phó với mưa bão.

Tuyến đê biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên là tuyến đê biển đóng vai trò xung yếu bảo vệ cho hơn 2.000 hộ dân phía trong đê nhưng hiện nay đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, toàn tuyến đê đã xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún với diện tích 15m2. Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 200 người gồm cán bộ, lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng người dân thôn Hải Nam tập trung phương tiện, máy móc, rọ đá để gia cố tuyến đê Cẩm Nhượng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đã tính phương án di dời người dân vùng nguy hiểm phía trong đê đến nơi an toàn trước khi bão đỗ bộ.

Hà Tĩnh huy động hàng trăm hộ dân gia cố đê biển bị sạt lở - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Nhân Dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, trong sáng hôm nay (27/9), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra các hồ đập xuống cấp, các khu vực đồi núi sạt lở nguy hiểm. Đồng thời đôn đốc các địa phương chủ động neo đậu tàu thuyền vào các khu tránh trú bão và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trước khi bão đổ bộ vào.

Đến nay, mọi công tác ứng phó với cơn bão Noru trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành. Hơn 3.000 tàu thuyền có công suất dưới 24 CV đã vào các khu neo đậu tránh trú bão. Các hộ dân ở các vùng xung yếu, sạt lở cũng đã được gia cố nhà cửa và di dời đến nơi an toàn.

CẬP NHẬT: Bão số 4 cấp 14-15 cách đất liền 300km; Hàng trăm chuyến bay bị hủy CẬP NHẬT: Bão số 4 cấp 14-15 cách đất liền 300km; Hàng trăm chuyến bay bị hủy

VTV.vn - Hồi 10h ngày 27/9, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước