Hà Tĩnh tập trung khống chế dịch lở mồm long móng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 07:31 GMT+7

(Ảnh minh hoạ)

VTV.vn - Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung khống chế dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc gồm 41 con trâu bò của xã Hương Giang, huyện Hương Khê.

Theo đó, hầu hết số gia súc này đều chưa được tiêm phòng. Ngay sau khi phát hiện dịch lở mồm long móng, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo dập dịch; thông báo trên loa truyền thanh để các hộ dân biết khu vực có dịch; thành lập chốt kiểm dịch trên trục đường liên xã để ngăn chặn tình trạng vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và phun truốc phòng dịch khi có các phương tiện và người qua lại.

Bên cạnh đó, địa phương cũng cấp phát 50 lít hóa chất và 1 tấn vôi bột cho các đơn vị xóm triển khai phòng dịch, tiêu độc khử trùng vùng có dịch; cung ứng cho các xóm không có dịch 300 kg vôi bột để phòng trừ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước